01/11/2018 22:05 GMT+7

CEO Grab VN: "Sẵn sàng là đối tác với Vinasun"

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - CEO Grab VN Jerry Lim cho biết Grab sẵn sàng bắt tay, trở thành đối tác công nghệ với Vinasun, cũng như với các doanh nghiệp địa phương khác.

CEO Grab VN: Sẵn sàng là đối tác với Vinasun - Ảnh 1.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận rằng công nghệ đang là "vũ khí" để doanh nghiệp trẻ thay đổi cuộc chơi trong nhiều lĩnh vực - Ảnh: N.BÌNH

"Chúng tôi muốn hợp tác, trở thành đối tác công nghệ với Vinasun, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp địa phương cùng phát triển, cùng cơ hội thành công. Trong quá trình mở rộng kinh doanh hoạt động của mình, Grab vẫn đang tìm kiếm những doanh nghiệp tiềm năng, tăng giá trị bằng công nghệ. Quan trọng là các doanh nghiệp với mô hình kinh doanh truyền thống có dám thay đổi, tiếp nhận cái mới hay không?" - ông Jerry Lim nói.

Tại hội thảo "Kỷ nguyên kinh tế mới: thay đổi và tác động" do CLB CEO TP.HCM tổ chức ngày 1-11, đã có câu hỏi dành cho CEO Grab VN "Liệu Grab có tính mua Vinasun?" như cách doanh nghiệp này đang làm để mở rộng lĩnh vực kinh doanh ở VN.

Ông Jerry Lim cho rằng các doanh nghiệp như Grab không là doanh nghiệp vận tải. Nói chính xác hơn, vận tải chỉ là một ngành kinh doanh nhỏ mà Grab đang triển khai. Xu hướng hiện nay là các doanh nghiệp đang cố gắng phục vụ trọn vẹn nhu cầu khác nhau của một khách hàng, họ tạo thành một hệ sinh thái cung cấp sự thuận lợi, tiện dụng và tăng giá trị dịch vụ thông qua nền tảng công nghệ.

Chia sẻ này trở nên được chú ý khi Grab đang trong vòng kiện tụng với Vinasun, bị đòi bồi thường 41,2 tỉ đồng thiệt hại.

Ngày 29-10, TAND TP.HCM đã mở lại phiên xét xử vụ Vinasun kiện GrabTaxi, đòi bồi thường hơn 41 tỉ đồng và đến nay vẫn chưa thể đưa ra phán quyết vụ án như dự kiến.

Trước đó, Vinasun khởi kiện GrabTaxi đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với khoản lợi nhuận bị giảm sút hơn 41 tỉ đồng trong năm 2016 và nửa đầu năm 2017. Hình thức mà Vinasun yêu cầu GrabTaxi thực hiện là bồi thường một lần.

Theo Vinasun, nguyên nhân khoản lợi nhuận của công ty bị giảm là do hoạt động kinh doanh trái pháp luật Việt Nam của Grab. Cụ thể, hãng này cho rằng dù Grab tự nhận là công ty công nghệ không cung cấp dịch vụ vận tải nhưng thực chất là doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi. Chính hoạt động của Grab khiến doanh thu của Vinasun ngày càng sụt giảm, con số thiệt hại lớn hơn 41,2 tỉ đồng.

Cũng tại hội thảo trên, nhà lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp VN cho rằng nền tảng công nghệ đang giúp những doanh nghiệp trẻ với mô hình kinh doanh mới đạt tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, thay đổi cuộc chơi nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Dù ra đời sau nhưng những doanh nghiệp này sẵn sàng "nuốt" chững những doanh nghiệp lâu đời, đang vận hành mô hình kinh doanh truyền thống.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên