14/11/2022 11:42 GMT+7

Cầu thủ Saudi Arabia từng đối đầu Việt Nam mất suất dự World Cup vì doping

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Cầu thủ chạy cánh của Saudi Arabia, Fahad Al-Muwallad, đã bị loại khỏi danh sách đội tuyển này tham dự World Cup 2022.

Cầu thủ Saudi Arabia từng đối đầu Việt Nam mất suất dự World Cup vì doping - Ảnh 1.

Fahad Al-Muwallad (trái) thi đấu cho Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2022 - Ảnh: REUTERS

Hồi tháng 5, Al-Muwallad từng phải nhận án cấm 18 tháng vì dương tính với doping, cụ thể là chất Furosemide.

Tới tháng 8, Trung tâm trọng tài thể thao Saudi Arabia quyết định giảm án cho Al-Muwallad, đồng nghĩa với việc anh có thể dự World Cup 2022. Tuy nhiên, Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA) đã phản đối quyết định này và đệ đơn lên Tòa trọng tài thể thao quốc tế (CAS). 

Hiện vụ án vẫn đang được thụ lý và chưa có phán quyết nào được đưa ra.

Mặc dù vậy, HLV tuyển Saudi Arabia Herve Renard vẫn quyết định loại cầu thủ này nhằm "tránh những rắc rối". Được biết chiến lược gia người Pháp đã tham khảo ý kiến từ các bộ phận pháp lý của đội tuyển này. Ông cũng đã gọi lão tướng Nawaf Al-Abed để thay thế Al-Muwallad.

Al-Muwallad là một trong những cầu thủ quan trọng của Saudi Arabia. Anh đã có 74 lần ra sân và ghi 17 bàn. 

Tiền vệ này cũng không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, khi anh đá chính trong cả 2 trận giữa hai đội tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Đáng nói, đây không phải lần đầu mà Al-Muwallad vướng vào rắc rối vì doping. Hồi năm 2019, anh từng bị cấm thi đấu 1 năm vì chuyện này.

5 điều cấm kỵ với người hâm mộ khi đến Qatar xem World Cup 2022 5 điều cấm kỵ với người hâm mộ khi đến Qatar xem World Cup 2022

TTO - Khi du lịch đến Qatar để xem các trận đấu ở World Cup 2022, người hâm mộ cần phải cảnh giác 5 điều sau đây, tránh bị phạt tiền hoặc ngồi tù.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên