16/11/2018 05:27 GMT+7

Cẩn thận với chiêu ‘cửa dưới’ của Malaysia

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe lẫn các cầu thủ Malaysia đều "hạ mình" chấp nhận là cửa dưới của tuyển Việt Nam trong trận đấu tối nay (16-11). Nhưng lịch sử AFF Cup chứng minh, mỗi khi bị đánh giá thấp, tuyển Malaysia đều gây ra những bất ngờ


Cẩn thận với chiêu ‘cửa dưới’ của Malaysia - Ảnh 1.

Khi bị đánh giá thấp hơn, các cầu thủ Malaysia luôn tạo bất ngờ - Ảnh: AFF

AFF Cup 2010 và 2014 chắc chắn là những kỷ niệm không thể nào quên với các CĐV Việt Nam. Hai kỳ AFF Cup khác nhau nhưng niềm kỳ vọng giống nhau và tất cả cùng kết thúc sau trận đấu với Malaysia.

Tại AFF Cup 2010, tuyển Việt Nam khi đó là đương kim vô địch gặp Malaysia ở bán kết. Hẳn nhiên, thầy trò HLV Henrique Calisto được đánh giá cao hơn Malaysia – đội 2 năm trước không đủ sức vượt qua vòng bảng.

Cẩn thận với chiêu ‘cửa dưới’ của Malaysia - Ảnh 2.

Tuyển VN từng để thua Malaysia ở bán kết AFF Cup 2010 - Ảnh: AFF

Vậy mà Malaysia đã khiến Việt Nam bất ngờ khi giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà ở lượt đi rồi đoạt vé vào chung kết sau trận hòa 0-0 tại Mỹ Đình ở trận lượt về. 

Malaysia thắng luôn Indonesia ở chung kết để lần đầu lên ngôi vô địch khu vực. Đáng nói, Malaysia từng thảm bại 1-5 trước Indonesia ở trận mở màn vòng bảng. Không ai nghĩ, đội bóng chơi bạc nhược đó có thể lên ngôi vô địch.

Ở AFF Cup 2014, tuyển Việt Nam lại một lần nữa được đánh giá cao hơn Malaysia khi hai đội gặp nhau tại bán kết. Điều đó phần nào thể hiện rất rõ khi thầy trò HLV Toshiya Miura đá bại Malaysia 2-1 ở bán kết lượt đi ngay trên sân khách.

Cẩn thận với chiêu ‘cửa dưới’ của Malaysia - Ảnh 3.

Các tuyển thủ Việt Nam khóc hận trước Malaysia - Ảnh: THE STAR

5 lần đối đầu gần nhất giữa Việt Nam và Malaysia - Thực hiện: HOÀI DƯ

Khi không một CĐV nào tin Malaysia có thể lật ngược thế cờ tại Mỹ Đình thì họ đã khiến hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam tan vỡ với chiến thắng 4-2, qua đó giành quyền vào chung kết với tổng tỉ số 5-4.

Tại AFF Cup 2018, Malaysia lại đối mặt Việt Nam và tự nhận yếu hơn. Đây rõ ràng là chiêu bài của đối thủ bởi khi tự nhận là chiếu dưới, tuyển Malaysia sẽ có tâm lý thoải mái. 

Song song đó, họ đẩy áp lực về phía Việt Nam. Malaysia tạo cho các cầu thủ Việt Nam cảm giác mình mạnh hơn. Thứ cảm giác đó thúc giục thầy trò HLV Park Hang Seo cầm bóng tấn công và Malaysia sẽ dễ dàng triển khai lối chơi phòng ngự phản công hơn. 

Họ đã không ít lần thành công với chiêu bài này trong quá khứ mà chính tuyển Việt Nam là nạn nhân.

Cẩn thận với chiêu ‘cửa dưới’ của Malaysia - Ảnh 5.

Đồ họa: AN BÌNH

HLV Park Hang Seo dường như đã đọc được bài của đối thủ và tuyên bố "không tin Malaysia chỉ muốn 1 điểm ở Mỹ Đình. Hy vọng ông thầy người Hàn Quốc sẽ truyền sự cảnh giác này đến các tuyển thủ VN để những điều đáng tiếc trong quá khứ không lặp lại!

Malaysia kêu gọi CĐV Malaysia kêu gọi CĐV 'cầu nguyện' trước trận gặp Việt Nam

TTO - Trả lời phỏng vấn báo điện tử The Star ngày 15-11, tiền vệ Muhammad Akram Mahinan (Malaysia) kêu gọi các CĐV hãy "cầu nguyện và đứng sau" đội nhà trước trận đấu với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 16-11.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên