01/05/2018 17:17 GMT+7

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối

ĐỨC PHÚ - HỒNG LÝ - THU DUNG - MẬU TRƯỜNG
ĐỨC PHÚ - HỒNG LÝ - THU DUNG - MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 1-5, ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ, người dân bắt đầu trở về TP.HCM làm việc. Hiện lượng xe đổ về các cửa ngõ như bến phà, sân bay... đông từng giờ.

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 1.

Phát Cát Lái đông nghẹt người tối 1-5 - Ảnh: HỮU KHOA

Bến phà Cát Lái nối TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, lúc 15h chiều 1-5, dù trời vẫn nắng nóng oi bức nhưng lượng xe đổ về khá đông. Bến phà điều động thêm nhân viên bán vé, điều tiết giao thông nên chưa xảy ra tình trạng ùn tắc quá lâu.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà thanh niên xung phong TP cho biết trong ngày hôm nay xí nghiệp đã tăng thêm 85 chuyến phục vụ khách. 

Dự kiến ngày hôm nay có khoảng 90.000 lượt khách qua phà. Theo ông Tuấn, thời điểm này thủy triều đang dâng cao, do đó phà cập bến chở khách khá nhanh.  

Dòng xe cộ nối dài chờ qua phà Cát Lái phía tỉnh Đồng Nai - Video: ĐỨC PHÚ

Trong khi đó, khoảng 15h30 chiều cùng ngày, tại sân bay Tân Sơn Nhất dù lượng hành khách đáp chuyến bay ngày càng đông nhưng tình hình giao thông từ bên trong sân bay ra ngoài vẫn đảm bảo trật tự. 

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, tuần tra để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự. Tình hình giao thông khu vực các tuyến đường từ bên trong sân bay Tân Sơn Nhất ra đến đường Trường Sơn chưa ùn tắc.

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 3.

Khoảng 17h chiều 1-5, lượng khách địa phương đổ về sân bay Tân Sơn nhất ngày càng đông - Ảnh: HỒNG LÝ

Còn tại ga Sài Gòn,  ông Đỗ Quang Văn - giám đốc Chi nhánh đường sắt Sài Gòn cũng cho biết ngày hôm nay có khoảng 8.000 hành khách trở lại TP.HCM. Lượng khách về TP đông nhất vào chiều tối 1-5.

Bến xe Miền Đông, xe trả khách liên tục ra vào bến, lượng khách về bến tăng đáng kể. Xung quanh bến xe, taxi, xe ôm đậu kín chờ đón khách. Xe cộ đi lại trên các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Xô Viết Nghệ Tĩnh… ngày càng đông đúc.

Ông Nguyễn Hoàng Huy - phó giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, vì đã có kế hoạch chuẩn bị đón khách quay trở lại sau lễ chu đáo. Tình hình bến xe ổn định, an ninh tốt, lượng xe quay đầu đủ đáp ứng như cầu đi lại của người dân.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rất đông xe đi chuyển, tốc độ lưu thông chậm.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam, từ 18h ngày 27-4 đến ngày 1-5 đường cao tốc này phục vụ khoảng gần 250.000 lượt xe cộ, trong đó cao điểm nhất là ngày 1-5 với gần 60.000 lượt xe. 

Bắt đầu từ 14h chiều 1-5, lượng xe đổ về đông, trạm thu giá Long Phước (Q.9) đã mở 12 cửa hướng Đồng Nai về TP.HCM, đảm bảo tốc độ lưu thông cho xe cộ. 

Trên cầu Long Thành có các va chạm nhỏ liên tục do các xe không đảm bảo khoảng cách an toàn, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến.

Tại các trạm thu giá tính đến thời điểm cuối giờ chiều ngày 1-5 có tất cả gần 800 xe máy cố tình vượt chốt di chuyển trên đường cao tốc, gây tình trạng mất an toàn trên tuyến. Các xe máy vi phạm được ghi nhận thông tin và xử lý sau.

Khoảng 16h, người dân từ Vũng Tàu bắt đầu đổ về khiến quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai ùn ứ kéo dài.

Ghi nhận trên Quốc lộ 51, khoảng 17h, lượng xe cộ rất đông, các xe nối đuôi nhau trên đường.

Tại ngã ba Nhơn Trạch thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ do nhiều xe đổ về TP.HCM qua đường phà Cát Lái.

Bến xe Miền Tây, từ khoảng 17h giờ ngày 1-5, người đi xe máy từ các tỉnh miền Tây đã rục rịch trở lại thành phố. 

Đến chiều tối cùng ngày, lượng người tập trung cao hơn khiến một số nút giao thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân), cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh)… bị ùn ứ cục bộ.

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 4.

Quốc lộ 51 hướng từ Vũng Tàu về TP.HCM (đoạn qua huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) ùn ứ kéo dài- Ảnh: HỮU KHOA

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 5.

Người dân, trẻ em vật vờ trên đường xuống phà Cát Lái - Ảnh: HỮU KHOA

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 6.

“Biển xe” đổ về phà Cát Lái hướng từ Nhơn Trạch - Đồng Nai về TP.HCM - Ảnh: HỮU KHOA

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 7.

Mệt mỏi chờ phà - Ảnh: HỮU KHOA

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 8.

Xe đổ về phà Cát Lái - Ảnh: HỮU KHOA

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 9.

Kẹt xe kéo dài gần 3km tại phà Cát Lái - Ảnh: HỮU KHOA

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 10.

Đường xuống phà Cát Lái hướng từ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) về TP. HCM kẹt kéo dài hơn 2km - Ảnh: HỮU KHOA

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 11.

Một bé gái mệt mỏi trên tay mẹ vì kẹt xe kéo dài - Ảnh: HỮU KHOA

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 12.

Một em nhỏ ngủ gật trên đường về - Ảnh: HỮU KHOA

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 13.

Tình trạng ùn tắc tại khu vực phà Cát Lái đoạn Đồng Nai - Ảnh: ĐỨC PHÚ.

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 14.

Tình hình giao thông trong sân bay dẫn ra đường Trường Sơn ùn ứ nhưng chưa tắc - Ảnh: HỒNG LÝ

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 15.

Tại Quốc lộ 1, đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đến cầu Bình Điền dòng người ngày càng đông hơn - Ảnh: XUÂN HƯNG

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 16.

Hành khách tại Bến xe Miền Tây chiều 1-5 - Ảnh: XUÂN HƯNG

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 17.

Khách đợi xe tại Bến xe Miền Tây - Ảnh: XUÂN HƯNG

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 18.

Nhiều em nhỏ mệt mỏi trên đoạn đưòng kẹt xe kéo dài - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 19.

Kẹt xe kéo dài 5km do có vụ tai nạn tại huyện Bình Chánh - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 20.

Khoảng 19g ngày 1-5, cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre qua Tiền Giang bị ùn ứ nghiêm trọng - Ảnh: Mậu Trường

Kẹt cứng đường lên cầu Rạch Miễu

Từ trưa 1-5, người dân các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh…quay trở lại TP.HCM sau những ngày nghỉ lễ khiến tuyến quốc lộ 60 dẫn lên cầu Rạch Miễu kẹt xe nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, tình trạng ùn ứ giao thông bắt đầu diễn ra hai đầu cầu Rạch Miễu lúc 14h. Tuy nhiên, đến khoảng 16h cùng ngày, khi lượng xe đổ về cầu Rạch Miễu quá đông, cơ quan chức năng phải điều tiết cho từng hướng xe lên cầu khiến tình trạng dồn ứ  xảy ra nghiêm trọng.

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 21.

Lượng xe trên quốc lộ 60 tăng đột biến do người dân quay trở lại TP. HCM - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Phía tỉnh Bến Tre, hàng vạn xe máy xếp hàng dài khoảng 5km từ chân cầu Rạch Miễu vào hướng TP. Bến Tre để chờ được lên cầu. 

Trên làn ô tô, tuy lượng xe ít hơn nhưng do xe máy quá đông, lấn qua làn xe bốn bánh để di chuyển nên cũng bị chôn chân tại chỗ hàng giờ đồng hồ.

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 22.

Do cầu Rạch Miễu hẹp nên xe cộ phải xếp hàng cả giờ đồng hồ chờ qua cầu - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Đến 17h cùng ngày, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã tạm ngưng thu phí, cho xe qua lại tự do. Trạm này đã dành phần lớn làn xe trong trạm thu phí để ưu tiên xe đi hướng từ Bến Tre qua tỉnh Tiền Giang nhưng vẫn không giải quyết được tình trạng kẹt xe.

Theo ông Hà Ngọc Nam, phó giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, nguyên nhân dẫn đến kẹt xe là do "nút thắt cổ chai" cầu Rạch Miễu. Trong khi đường dẫn lên cầu có 4, 6 làn ô tô thì khi lên cầu chỉ có 2 làn cho 2 chiều qua lại. Trong dịp lễ 30-4, 1-5, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã phải tạm ngưng thu phí 5 lần do kẹt xe.

Đến 19g cùng ngày, tình trạng kẹt xe vẫn chưa giảm.

Các cửa ngõ vô Sài Gòn nóng dần ngày nghỉ lễ cuối - Ảnh 23.

Một em bé khóc thét trong dòng xe bị kẹt cứng trên đường dẫn lên cầu Rạch Miễu chiều 1-5 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

ĐỨC PHÚ - HỒNG LÝ - THU DUNG - MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên