10/03/2024 16:35 GMT+7

Cả phường ở TP.HCM cùng chung tay bóc quảng cáo dán bậy

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng phường Thới An (quận 12, TP.HCM) đã 'bắt tại trận' ba vụ dán vẽ bậy quảng cáo trái phép.

Người dân phường Thới An (quận 12) hưởng ứng phong trào bóc, tẩy các quảng cáo sai quy định (do nạn dán vẽ bậy gây ra) - Ảnh: GIAI THỤY

Người dân phường Thới An (quận 12) hưởng ứng phong trào bóc, tẩy các quảng cáo sai quy định (do nạn dán vẽ bậy gây ra) - Ảnh: GIAI THỤY

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM, phường Thới An đã tổ chức nhiều đợt ra quân, vận động người dân toàn phường bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định (dán vẽ bậy). Hoạt động này được nhiều người dân ủng hộ, hưởng ứng.

Từ lúc ra quân đến nay, phường Thới An đã bắt, xử lý ba vụ dán vẽ bậy. Cụ thể ngày 2-3, tổ tuần tra phát hiện hai người đang treo quảng cáo trái phép trên các cột điện trên đường Trần Thị Cờ. Hai thanh niên này sau đó đã bị đưa về trụ sở xử lý và buộc khắc phục hậu quả.

Đến ngày 9-3, tổ tuần tra tiếp tục phát hiện hai người là C.K.H. (31 tuổi) và C.H.T. (29 tuổi) dán quảng cáo sai quy định cùng dụng cụ là một xô hồ dán, cọ lăn, gần 100 tờ giấy in nội dung cho vay tiền trả góp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ngày 10-3, ông Cung Quảng Hà - chủ tịch UBND phường Thới An - cho biết trong năm 2023, UBND phường đã lập kế hoạch cụ thể về việc bóc, xóa các hình, chữ… do tình trạng dán vẽ bậy gây ra.

Từ giữa tháng 2 và đầu tháng 3-2024, công an địa phương cùng toàn thể người dân phường Thới An đều hưởng ứng phong trào, cùng nhau dọn dẹp các sản phẩm dán vẽ bậy để đưa khung cảnh đô thị sạch sẽ trở lại.

"Tuần qua chúng tôi vừa dọn dẹp sạch sẽ ở một khu phố thì sáng hôm sau lại bị dán vẽ bậy. Những người vi phạm thường hoạt động vào đêm khuya hoặc rạng sáng để ít người chú ý, phát hiện. Lực lượng chức năng phải mật phục để bắt. Đồng thời phối hợp với một số địa phương khác để điều tra mở rộng, góp phần giải quyết căn cơ tình trạng trên.

Đặc biệt, hiện nay xuất hiện những trường hợp xịt sơn bậy trên tường, trên ghế về thông tin của một số web cá độ khiến việc lau chùi, tẩy xóa gặp rất nhiều khó khăn", ông Hà cho hay.

Lực lượng thuộc phường Thới An đã bắt tận tay một số trường hợp dán vẽ bậy - Ảnh: GIAI THỤY

Lực lượng thuộc phường Thới An đã bắt tận tay một số trường hợp dán vẽ bậy - Ảnh: GIAI THỤY

Công an phường Thới An cho biết để giải quyết lâu dài tình trạng này, Công an phường khuyến cáo người dân có nhu cầu quảng cáo cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định.

Đồng thời, người dân cần tích cực hưởng ứng và tham gia các đợt ra quân tháo dỡ, bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định tại nơi công cộng. Từ đó góp phần ngăn chặn, không để tái diễn việc dán, vẽ bậy tại những nơi đã được làm sạch.

Các lực lượng thuộc phường Thới An và toàn thể người dân ra quân bóc tẩy quảng cáo từ nạn dán vẽ bậy - Ảnh: GIAI THỤY

Các lực lượng thuộc phường Thới An và toàn thể người dân ra quân bóc tẩy quảng cáo từ nạn dán vẽ bậy - Ảnh: GIAI THỤY

Dán vẽ bậy bị xử phạt ra sao?

Theo nghị định 144/2021/NĐ-CP, người dán vẽ bậy sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu - 2 triệu đồng (đối với cá nhân vi phạm). Còn trường hợp tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt gấp đôi và buộc tẩy, xóa, phục hồi hiện trạng, mỹ quan như ban đầu.

Riêng hoạt động cho vay lãi nặng (theo kiểu "tín dụng đen") từ việc dán quảng cáo trên tường, cột điện... là vi phạm pháp luật sẽ bị truy tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Mức phạt cao nhất đối với vi phạm này có thể bị phạt tiền đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù đến 3 năm.

Điều tra thâm nhập Điều tra thâm nhập 'lò' dán bậy - Kỳ 1: Theo chân 'thợ' dán quảng cáo lôi kéo khách hàng

TTO - Trong “thế giới dán bậy” hiếm có lĩnh vực nào qua mặt được dịch vụ hút hầm cầu giá rẻ. Các khu nhà trọ, trụ điện, bờ tường, thùng rác, ống nước… đều trở thành “ổ rác” cho các nhóm thay nhau “xả”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên