05/06/2019 17:55 GMT+7

Bộ Công thương kết luận gì về tố cáo tại Vụ Thị trường trong nước?

N.AN
N.AN

TTO - Bộ Công thương vừa chính thức có kết luận nội dung tố cáo tại Vụ Thị trường trong nước liên quan đến việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và quản lý cán bộ khi đi công tác tại nước ngoài cùng một số nội dung liên quan.

Bộ Công thương kết luận gì về tố cáo tại Vụ Thị trường trong nước? - Ảnh 1.

Một sự kiện của Bộ Công thương được Vụ Thị trường trong nước tham gia tổ chức - Ảnh: MOIT.GOV.VN

Trước đó, theo đơn kiến nghị chính danh của bà Nguyễn Phương Dung - chuyên viên Vụ Thị trường trong nước - gửi Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và một số cơ quan trong bộ đã nêu một số vấn đề tại đơn vị này liên quan đến công tác nhân sự, đánh giá cán bộ, quản lý cán bộ đi công tác nước ngoài.

Đúng hiện tượng, chưa đúng bản chất

Theo đơn tố cáo, ông Trần Duy Đông được điều động từ Vụ Thị trường châu Mỹ về giữ chức vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước khi chưa có kinh nghiệm cũng như chuyên ngành đào tạo không liên quan và đặc biệt là "không ai trong vụ được biết".

Tuy nhiên, kết luận của Bộ Công Thương cho rằng bà Dung phản ánh "đúng về mặt hiện tượng nhưng chưa đúng bản chất sự việc" vì ông Đông được điều động, bổ nhiệm ngang cấp, đúng thẩm quyền và đã thống nhất ý kiến giữa lãnh đạo hai vụ trên, và theo đúng trình tự, thủ tục...

Đơn tố cáo cũng nêu vấn đề công tác triển khai bỏ phiếu tín nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng ở Vụ Thị trường trong nước không tuân thủ theo quy trình.

Đặc biệt với Phòng Hạ tầng thương mại, ông Đông dùng quyền lực để can thiệp, yêu cầu bỏ phiếu ba lần cho đến khi đạt kết quả đưa ông Phan Hữu Việt Đức vào chức danh phó trưởng phòng.

"Việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng 3 lần là không hợp lý. Vụ chưa thống nhất trong việc công khai kết quả bỏ phiếu làm phát sinh khiếu nại, thắc mắc của công chức nên nội dung đơn phản ánh là đúng thực tế" - văn bản của Bộ Công thương khẳng định.

Tuy nhiên, với nội dung tố cáo liên quan đến việc ông Trần Duy Đông định hướng bỏ phiếu cho ông Phan Hữu Việt Đức, Bộ Công thương cho rằng chưa đủ cơ sở kết luận và hiện bộ cũng chưa bổ nhiệm chức danh quản lý cho phòng này.

Cán bộ đi công tác không đúng kế hoạch phê duyệt

Đơn tố cáo cũng phản ánh và cung cấp hình ảnh liên quan đến Vụ Thị trường trong nước chủ trì đoàn công tác tại các nước Tây Ban Nha, Pháp, Đức vào tháng 4-2018 đã kết hợp đi thăm quan nhiều điểm du lịch, đi du thuyền và chơi golf, xem bóng đá.

Tuy nhiên, theo kết quả xác minh của Bộ Công thương, hình ảnh chỉ phản ánh các hoạt động của hai cá nhân trong đoàn, không đủ căn cứ kết luận đoàn công tác kết hợp đi du lịch.

Với phản ánh ông Bùi Đức Điền, chuyên viên của vụ đi sang Cộng hòa Séc thăm người thân mà không xin phép, Bộ Công thương khẳng định không có dấu chứng nhận ông Điền nhập cảnh Cộng hòa Séc.

Đặc biệt, qua kiểm tra Bộ Công thương thấy rằng có 2 thành viên đoàn công tác về Việt Nam không đúng kế hoạch và chưa được lãnh đạo phê duyệt là ông Bùi Đức Điền và ông Phan Hữu Việt Đức.

Trong khi đó, báo cáo của Vụ Thị trường trong nước kết quả đoàn công tác lại không nêu việc 2 thành viên đoàn về muộn.

Bộ Công thương nhấn mạnh ông Nguyễn Văn Hội với vai trò là trưởng đoàn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác theo quy định.

Ông Trần Duy Đông với vai trò là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trong việc không thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định khi công chức vụ xin phép ở lại nước ngoài.

Trên cơ sở kết luận đã được nêu, Bộ Công thương yêu cầu Vụ Thị trường trong nước chấn chỉnh công tác quản lý công chức đối với đoàn đi công tác nước ngoài cũng như tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan...

Người trong cuộc nói gì?

Trả lời Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo được nhắc đến trong kết luận của Bộ Công thương cho hay tới đây Vụ Thị trường trong nước sẽ làm kiểm điểm, rút kinh nghiệm với các cá nhân liên quan, thực hiện đúng quy định, nghiêm túc mà kết luận nêu ra.

Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Dung cho biết đã gửi đơn khiếu nại đến Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, cũng như Đơn đề nghị bảo vệ quyền lợi của đoàn viên công đoàn tới Công đoàn Bộ Công thương.

Theo đó, một số nội dung bà Dung cho rằng kết luận của Bộ Công thương đưa ra chưa thoả đáng, liên quan đến việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ; cấp phòng; bình xét thi đua khen thưởng; vấn đề cán bộ đi công tác nước ngoài bằng ngân sách kết hợp du lịch, thăm người thân mà không xin phép, vấn đề trù dập cán bộ và thực hiện kết luận nội dung tố cáo...

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên