23/04/2018 15:04 GMT+7

Biến tướng mại dâm ở Trung Quốc

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Tháng 3-2016, một cô gái bị kẻ lạ mặt tấn công trong một khách sạn rẻ tiền ở Bắc Kinh. Máy ghi hình ở hành lang ghi lại được hình ảnh này. Cảnh sát điều tra và bắt giữ năm nghi can.

Biến tướng mại dâm ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Kiểm tra tiệm matxa có dấu hiệu mại dâm ở Bắc Kinh - Ảnh: Getty Images

Phạm vi riêng tư là không gian cá nhân và quyền tình dục là quyền cá nhân. Chừng nào hoạt động tình dục không làm phương hại đến xã hội hay lợi ích công cộng, đây đơn giản chỉ là vấn đề đạo đức cá nhân và chính quyền không nên can thiệp

Giáo sư THÁI HẠ (ở Trường Đảng trung ương Trung Quốc)

Cảnh sát thông báo đó là một vụ cạnh tranh giữa hai băng bán dâm.

Gái bán hoa trong khách sạn rẻ tiền

Tại Trung Quốc, danh thiếp chào mời mại dâm thường được nhét qua khe cửa các phòng khách sạn, phát trên đường phố hay cài trên kính xe. Giá phục vụ tắm và matxa trong hai tiếng là 600 nhân dân tệ.

Nếu gái là "nhân viên văn phòng" phải tốn 800 nhân dân tệ, còn "người mẫu" 1.000 nhân dân tệ. Khách đồng ý, nửa tiếng sau sẽ có gái đến gõ cửa phòng.

Các băng nhóm mại dâm chia nhau địa bàn và chủ yếu hoạt động trong các khách sạn rẻ tiền. Gái bán dâm thường không biết mặt chủ. Nhóm lái xe chở các cô đến khách sạn và phụ trách luôn khâu bảo vệ. Bọn chăn dắt gái là người trực tiếp giao dịch với khách mua dâm.

Chúng tuyển gái theo hai cách, hoặc tìm người quen biết hoặc rao tuyển người "làm bán thời gian" trên WeChat. Gái bán dâm phải chia tiền với bọn chăn dắt và chủ.

Cảnh sát địa phương giải thích bọn phát danh thiếp chào mời mại dâm thường hành động lén lút nên khó phát hiện. Vả lại có bắt được chúng cũng không có bằng chứng chúng tham gia đường dây mại dâm nên chỉ có thể xử phạt về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Biện pháp xử phạt như "bắt cóc bỏ đĩa", sau đó chúng lại tiếp tục đi phát danh thiếp.

Trung Quốc kiên quyết dẹp nhà chứa ngay từ khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mới thành lập vào năm 1949.

Đầu thập niên 1960, Trung Quốc tuyên bố xóa bỏ mại dâm. Song đến đầu thập niên 1980, mại dâm hoạt động tăng tốc vào thời điểm ông Đặng Tiểu Bình thực hiện chính sách mở cửa kinh tế.

Báo cáo chính thức đầu tiên của Trung Quốc về nạn mại dâm chỉ được công bố vào tháng 3-1983.

Biến tướng mại dâm ở Trung Quốc - Ảnh 3.

Cảnh sát bắt người mua bán dâm diễu hành ở Thâm Quyến vào tháng 12-2006 - Ảnh: Reuters

Sử dụng công cụ pháp luật để trấn áp

Từ năm 1982, gái mại dâm có thể bị đưa đi trại cải tạo lao động. Bộ luật hình sự năm 1987 đã bắt đầu điều chỉnh vấn đề mại dâm. 

Đến đầu thập niên 1990, Trung Quốc thông qua nhiều đạo luật trấn áp mại dâm, gia tăng xử phạt hành vi mua bán dâm và tổ chức mại dâm, nhất là nạn buôn phụ nữ và trẻ em.

Đến năm 1997, bộ luật hình sự sửa đổi đã tập trung vào người tổ chức mại dâm và tội phạm có tổ chức trong mại dâm. 

Lần đầu tiên người tổ chức mại dâm có tình tiết tăng nặng có thể bị xử tử hình. Điều này cho thấy Trung Quốc muốn trấn áp triệt để đối với người tổ chức mại dâm và xử lý gái mại dâm ngày càng khoan dung hơn.

Để trấn áp mại dâm, chính quyền thường sử dụng các công cụ pháp luật như cảnh sát, tòa án và thường xuyên mở các chiến dịch truy quét rầm rộ.

Sau chiến dịch truy quét các tiệm matxa và vũ trường ở Thâm Quyến vào tháng 12-2006, cảnh sát đã bắt khoảng 100 người mua và bán dâm diễu hành. Loa phóng thanh oang oang danh tính và hành vi phạm tội. Hình ảnh phản cảm này đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Ngày 9-2-2014, Đài truyền hình trung ương phát phóng sự các khách sạn ở Đông Quản (tỉnh Quảng Đông) chứa chấp mại dâm. 

Sau đó, cảnh sát mở chiến dịch trấn áp mại dâm trên toàn quốc, phát hiện hơn 1.300 vụ tổ chức, lừa đảo và mua bán dâm, bắt giữ 501 nghi can, phá vỡ 73 băng nhóm, đóng cửa 2.410 địa điểm vi phạm.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đông Quản kiêm giám đốc công an Nghiêm Tiểu Khang bị cách chức.

Gái mại dâm "kiên trì" hoạt động

Trên thực tế ở Trung Quốc đại lục, mại dâm ngày càng công khai từ thành thị đến nông thôn. Do pháp luật cấm đoán, mại dâm biến tướng dưới nhiều hình thức.

Ở thành phố, ngoài mại dâm đường phố, gái mại dâm hoạt động trong khách sạn, quán bar, nhà hàng karaoke, thẩm mỹ viện, tiệm matxa.

Ở nông thôn hoặc ngoại ô thành phố, các tiệm cắt tóc được sử dụng làm "bãi đáp". Ngoài ra còn có các cô gái nghèo chuyên bán dâm với giá "bèo" cho người lao động nhập cư.

Mại dâm còn diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi hơn như lập "phòng nhì" (vợ bé) hoặc "gái bao". Khó có số liệu chính xác nhưng chắc chắn hiện tượng này đã bùng nổ trong 10 năm qua. "Gái bao" thường tháp tùng theo các doanh nhân. Trong số này có cả sinh viên nữ.

Phần lớn gái "bán thân nuôi miệng" là dân nhập cư bỏ quê lên thành. Thông thường họ ít học nên kém ý thức về nguy cơ lây bệnh. Điều kiện làm việc, vệ sinh và tình trạng an toàn của họ rất tệ. Do bị phân biệt đối xử, bị xã hội loại trừ, họ rất dễ trở thành nạn nhân bị ngược đãi.

Năm 2013, Liên Hiệp Quốc ước tính có từ 4-10 triệu người hành nghề mại dâm ở Trung Quốc. Theo điều tra, 1/5 số người trưởng thành ở Trung Quốc thừa nhận có trả tiền mua dâm.

Với chính sách một con và chuộng con trai, tình trạng nam thừa nữ thiếu xảy ra. Nhiều thanh niên không thể tìm vợ. Do đó, mại dâm và nạn buôn bán phụ nữ gia tăng.

Dù chính quyền nỗ lực truy quét, mại dâm ở Trung Quốc đã đạt đến mức công nghiệp tình dục, xuất hiện trong mọi tầng lớp xã hội và dẫn đến nhiều vấn nạn xã hội như tội phạm có tổ chức, tham nhũng, bệnh lây lan qua đường tình dục.

Gái mại dâm Hàn Quốc biểu tình

kỳ 5 new ảnh 3 (ảnh box) 4(read-only)

Biểu tình ở Seoul đòi bãi bỏ luật cấm mại dâm ngày 23-9-2015 - Ảnh: EPA

Ngày 24-10-2017 ở Seoul, các cô gái mại dâm lại xuống đường biểu tình đòi bãi bỏ luật cấm mại dâm có hiệu lực năm 2004, tôn trọng nhân quyền và phi hình sự hóa mại dâm. Hoạt động này do Công đoàn người lao động tình dục quốc gia tổ chức.

Trước phố đèn đỏ ở Seoul có tấm biển ghi: "Mại dâm là phạm pháp. Người vi phạm bị phạt 3 triệu won và một năm tù".

Do luật Hàn Quốc cấm mại dâm, mại dâm đã biến tướng dưới nhiều hình thức.

Mại dâm được xem là một phần cuộc sống của giới doanh nhân. Cuối tuần họ đến các phòng matxa ở quận Gangnam hay vào quán karaoke ôm ở khu Apgujeong để tìm gái mại dâm.

______________________________________

Kỳ tới: Mại dâm hoành hành ở Đông Nam Á


HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên