20/10/2017 10:20 GMT+7

Bị quấy rối tình dục trên xe buýt, hãy gọi 1022

LĨNH HỒNG
LĨNH HỒNG

TTO - “Khi bị quấy rối tình dục, móc túi hay xe buýt quá đông, quá tải... hành khách chỉ cần phản ảnh đến đường dây nóng thì ngay lập tức đội kiểm tra sẽ tới lập biên bản để xử lý”.

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại của 125 cán bộ Hội, hội viên Hội phụ nữ với lãnh đạo TP.HCM ngày 17-10, các đại biểu đã trình bày nguyện vọng và góp ý về các vấn đề như bạo lực gia đình, quấy rối tình dục, bất bình đẳng giới... đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Ông Hà Lê Ân, phó giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng, cho biết thời gian qua đã lắp hệ thống 4.000 camera quản lý hơn 3.000 xe buýt. Đồng thời đã cung cấp đường dây nóng 1022 để kịp thời nhận phản ảnh của người dân.

“Khi bị quấy rối tình dục, móc túi hay xe buýt quá đông, quá tải... hành khách chỉ cần phản ảnh đến đường dây nóng thì ngay lập tức đội kiểm tra sẽ tới lập biên bản để xử lý” - ông Ân nói.

LĨNH HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên