12/11/2016 09:18 GMT+7

Bắt nghi phạm cầm đầu vụ bắn chết lễ tân khách sạn

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Nguyễn Vinh Long (còn gọi là Long “ma”) - nghi phạm cầm đầu vụ nổ súng bắn chết nhân viên lễ tân khách sạn Nam Cường (Hà Nội) đã bị bắt sau hơn nửa tháng lẩn trốn.

Ban chuyên án thu giữ cả kho vũ khí nóng của các nghi can - Ảnh: THÂN HOÀNG
Ban chuyên án thu giữ cả kho vũ khí nóng của các nghi can - Ảnh: THÂN HOÀNG

Nghi phạm Nguyễn Vinh Long (Long “ma”), 37 tuổi, trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, đã bị Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội phối hợp Công an và Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ vào lúc 23g đêm 11-11 khi vừa từ Trung Quốc về đến Việt Nam.

Long “ma” bị cơ quan điều tra xác định là nghi phạm nổ súng sát hại một nhân viên lễ tân của khách sạn Nam Cường trên phố Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và bắt giữ 4 nghi can.

Những người đã bị bắt gồm: Hoàng Quốc Hùng (sinh năm 1975), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1982) cùng trú tại quận Đống Đa, Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1988, trú tại quận Cầu Giấy) và Mai Vũ Long (sinh năm 1971, trú tại quận Ba Đình).

Nghi can Nguyễn Vinh Long được xác định là người có vai trò cầm đầu trong vụ án này, sau khi gây án thì bỏ trốn.

Cơ quan điều tra xác định các nghi can trong vụ án - Ảnh: THÂN HOÀNG

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn của nhóm nghi can trên với một nhóm thanh niên khác.

Rạng sáng 27-10, Nguyễn Vinh Long gọi điện cho Thắng, Hùng để đi giải quyết mâu thuẫn của Trường.

Cả nhóm mang theo một khẩu AK47, một súng ngắn (dạng súng K59). Khi đến phố Nguyễn Thị Định, nhóm của Long gặp anh Vũ Văn Hải đang dừng xe ở đầu ngõ số 23. Do hiểu nhầm Hải thuộc nhóm mâu thuẫn với Trường, Long cầm súng bắn về phía Hải.

Quá hoảng sợ, anh Hải bỏ chạy vào ngõ 23, khi qua nhà nghỉ Nam Cường, Hải hô lớn gọi hai người bạn của mình đang ở đây cùng chạy.

Lúc này, Long và Thắng cầm hai khẩu súng AK chạy đến cửa khách sạn bắn vào trong làm anh Lương Văn L., lễ tân của khách sạn, trúng nhiều phát đạn vào vai và phổi dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Long với Thắng đi đến ngõ 19 Nguyễn Thị Định thì gặp anh Trần Huy Thắng. Anh Trần Huy Thắng hỏi “ai vừa nổ pháo đấy” thì bị Long giơ súng bắn 3-4 phát vào người. Anh Trần Huy Thắng bỏ chạy và phát hiện mình bị thương ở mu bàn tay phải, nhiều vết thủng nhỏ ở chân trái.

Sau 48 giờ khẩn trương điều tra, xác minh, truy bắt, ngày 29-10 công an đã bắt giữ được 4 trong số 5 nghi can gây án.

Khám xét nơi ở của các nghi can, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 2 súng AK, 1 súng bắn tên, 2 mìn tự tạo, 60 viên đạn các loại cùng nhiều đao, kiếm. Ngoài ra công an cũng thu giữ thêm gần 2kg ma túy đá, 6 viên ma túy tổng hợp.

Đại tá Dương Văn Giáp - trưởng Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội - cho biết nguồn gốc của số vũ khí này là do Nguyễn Vinh Long mang từ Trung Quốc về.

Long hiện là bị can bị truy nã trong một vụ án khác, đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Thời gian gần đây Long về Việt Nam và mang theo số vũ khí này về.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên