29/06/2018 15:13 GMT+7

Báo Nga gọi phụ nữ Nga là gái điếm mùa World Cup

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Những cô gái Nga xinh đẹp luôn là chủ đề được quan tâm tại các sự kiện thể thao quốc tế ở xứ sở bạch dương. Tờ báo MK của Nga mới đây đã ăn cả đống 'gạch đá' với bài viết về ‘gái điếm hư hỏng’ mùa World Cup.

Báo Nga gọi phụ nữ Nga là gái điếm mùa World Cup - Ảnh 1.

Biếm họa trên bài viết gây nhiều tranh cãi của tờ Moskovsky Komsomolets - Ảnh: ALEXEY MERINOV

Bài viết gây tranh cãi của tờ Moskovsky Komsomolets (MK) có tựa đề: "Thời đại của gái điếm: Những phụ nữ Nga làm nhục đất nước và chính họ trong mùa World Cup". Hãng tin RT ngày 29-6 cho biết bài viết này đã có hơn nửa triệu lượt truy cập trong vòng chưa tới một ngày và được chia sẻ, tranh luận rộng rãi trên mạng xã hội.

Platon Besedin, tác giả bài viết, viết rằng trong khi các huấn luyện viên và cầu thủ ngoại quốc dành lời khen cho công tác tổ chức World Cup 2018, còn cổ động viên nước ngoài cũng hết lời khen ngợi nước chủ nhà thân thiện hơn họ nghĩ, thì trái lại, phụ nữ Nga vẫn đang tô đậm hình ảnh họ là một mặt hàng để mua bán.

"Dĩ nhiên không ai cũng đều như vậy, nhưng con sâu làm rầu nồi canh. Và thẳng thắn mà nói, có khá nhiều con sâu như thế", ông Besedin viết. Để minh chứng, cây bút của MK nói rằng mạng xã hội đang tràn ngập những video cho thấy "sự qua lại" giữa các cổ động viên nước ngoài và phụ nữ địa phương, những người "cư xử như những cô gái điếm hư hỏng không có nhiều trách nhiệm xã hội".

Nhà báo Nga chỉ trích thậm tệ: "Chúng ta đã nuôi một thế hệ gái điếm, sẵn sàng bán thân theo tiếng gọi của người ngoại quốc". Ông Besedin viết rằng những cô gái này cứ thế mà kiếm tiền và đổ lỗi cho "sự thoái hóa của đàn ông Nga, rằng họ vừa yếu kém vừa vô trách nhiệm".

Báo Nga gọi phụ nữ Nga là gái điếm mùa World Cup - Ảnh 2.

Những cô gái Nga xinh đẹp luôn thu hút ánh nhìn của các chàng trai ngoại quốc - Ảnh: SPUTNIK

Bài viết ban đầu được đặt tên là "Thế hệ gái điếm", nhưng sau đó đã nhanh chóng được đổi tên vì làn sóng chỉ trích từ dư luận. Một số người ủng hộ bài viết, song phần đông lại lên án bài viết hoàn toàn vô lý và cố ý khiêu khích.

"Phụ nữ có quyền quan hệ tình dục với người mà họ muốn, y như đàn ông vậy!" - một người dùng Twitter phản bác quan điểm của tác giả bài viết.

Một người dùng mạng xã hội khác tỏ vẻ tức giận: "Mỗi người có cuộc sống riêng và đạo đức riêng. Tốt hơn hết là đi dành thời gian cho vợ của ông đi!".

"Xin chào, tên tôi là Marina, tôi là một cô gái điếm vì tôi vừa lướt qua con phố Nikolskaya", một người dùng Twitter châm biếm.

Một số người cho rằng đời sống tình dục nghèo nàn và sự ghen tỵ của tác giả là nguyên nhân dẫn tới sự bất bình trên. Theo họ, việc cáo buộc cả một thế hệ phụ nữ Nga dựa trên hành vi của thiểu số là không chính xác.

"Người ta chỉ nhìn những gì muốn nhìn. Có những kẻ lang thang và những tên trộm cắp ở các nhà ga, nhưng điều đó không có nghĩa cả đất nước này chỉ toàn những người như thế", một người tranh luận.

Báo Nga gọi phụ nữ Nga là gái điếm mùa World Cup - Ảnh 3.

Các cổ động viên Nga ăn mừng sau chiến thắng trước Saudi Arabia tại trận mở màn World Cup hôm 14-6 - Ảnh: TWITTER

Cây bút Besedin bị một số người chỉ trích là đang tìm cách kích động đàn ông Nga đối đầu với đàn ông ngoại quốc. Một vài người còn kêu gọi đưa tờ MK ra tòa vì bài viết mang tính xúc phạm. Tính tới đầu giờ chiều 29-6 (giờ Việt Nam), bài báo tiếng Nga này vẫn còn được đăng với hơn 600.000 lượt truy cập.

Ngay trước khi World Cup 2018 khởi tranh, nghị sĩ Nga Tamara Pletnyova đã bị chỉ trích đáng kể sau khi bà cảnh báo phụ nữ Nga không có quan hệ tình dục với các cổ động viên nước ngoài trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Trong khi đó, chủ tịch Ủy ban thể thao, du lịch và thanh niên thuộc Quốc hội Nga Mikhail Degtyarev lại cho rằng World Cup là một sự kiện lịch sử mà nên thúc đẩy nhiều hơn sự lãng mạn và các câu chuyện tình cảm, với nhiều trẻ em là con lai được sinh ra.

Trước tờ MK, chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh Burger King cũng đã "hứng gạch đá" sau khi hứa hẹn sẽ cung cấp miễn phí hamburger trọn đời cho những phụ nữ Nga nào có thai với các ngôi sao bóng đá. Burger King đã nhanh chóng tháo bỏ quảng cáo này sau đó.

Nghị sĩ Duma khuyên gái Nga không ‘ngủ’ với trai ngoại mùa World Cup Nghị sĩ Duma khuyên gái Nga không ‘ngủ’ với trai ngoại mùa World Cup

TTO - Trong bối cảnh hàng triệu du khách dự kiến đến Nga để thưởng thức mùa World Cup năm nay, một nghị sĩ Nga cảnh báo các phụ nữ nước này không quan hệ tình dục với người nước ngoài để tránh các hậu quả.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên