17/01/2018 15:03 GMT+7

Báo động thực tập sinh người nước ngoài tử vong ở Nhật

XUÂN MINH
XUÂN MINH

TTO - Từ năm 2014 đến nay, đã có 22 thực tập sinh người nước ngoài tại Nhật tử vong vì các lý do liên quan tới công việc, hãng tin Kyodo của Nhật cho biết.

Báo động thực tập sinh người nước ngoài tử vong ở Nhật - Ảnh 1.

Công nhân lắp ráp tivi tại Công ty Panasonic, Nhật Bản - Ảnh: AFP

Đây là lần đầu tiên chính phủ Nhật công bố số liệu về số ca tử vong do công việc đối với đối tượng thực tập sinh người nước ngoài tại Nhật.

Theo đó, trong 3 năm qua, mỗi năm có trung bình 475 vụ tai nạn nghề nghiệp, được bảo hiểm bồi thường và người lao động phải nghỉ từ 4 ngày trở lên.

Tỉ lệ tử vong do công việc trong nhóm thực tập sinh nước ngoài cao hơn đáng kể so với tỉ lệ này của toàn lực lượng lao động.

Chính quyền Tokyo khởi xướng chương trình thực tập sinh từ năm 1993, với mục tiêu chuyển giao kỹ thuật thực hành của Nhật Bản cho các nước đang phát triển. Tuy nhiên, lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất của chương trình bị chỉ trích là nhằm nhập khẩu lao động giá rẻ. Nhiều báo cáo về các trường hợp giờ làm việc quá dài bất hợp pháp, quỵt tiền lương, bạo lực và điều kiện làm việc tồi tệ.

Theo Bộ Tư pháp, các thực tập sinh nước ngoài tại Nhật vẫn đang tăng. Năm 2014 là 167.641 người, năm 2015 là 192.655 và năm 2016 là 228.589. Tỉ lệ chết trong thực tập sinh nước ngoài là gần 3,7/100.000 người. Tỉ lệ chết của công nhân trong tất cả ngành nghề là 1,7/100.000 người.

Ông Akira Hatate, chuyên gia về vấn đề thực tập sinh, cho biết: "Tử vong do công việc xảy ra thường xuyên hơn đối với người nước ngoài vì họ không quen với môi trường làm việc ở Nhật. Do trình độ tay nghề thấp, khi sang Nhật họ thường được bố trí vào các công ty quy mô nhỏ và trung bình - những nơi ít quan tâm đến yếu tố an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Ngoài ra, thực tập sinh cũng không giao tiếp được nhiều bằng tiếng Nhật".

XUÂN MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên