04/01/2014 11:18 GMT+7

Trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Sáng 4-1, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần thứ 5 (2008-2013) cho 30 tác phẩm và công trình nghệ thuật đạt giải trong số 183 tác phẩm, công trình nghệ thuật của 110 tác giả tham dự giải.

0mz3yx7b.jpgPhóng to
Các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh đạt giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần thứ 5 được trưng bày tại lễ trao giải - Ảnh: Ngọc Hiển
faDL4xvp.jpgPhóng to
Tác phẩm nhiếp ảnh đạt giải A - Chung sức của Nguyễn Hữu Hài - Ảnh: Ngọc Hiển chụp lại

Ban tổ chức đã trao 7 giải A, 15 giải B và 18 giải C.

Các tác phẩm đạt giải A bao gồm vở ca kịch Hồ Chí Minh hồi ức màu đỏ của Nguyễn Ngọc Bình (đạo diễn), tác phẩm ảnh Chung sức của Nguyễn Hữu Hài, tập nghiên cứu âm nhạc Nhã nhạc triều Nguyễn của Bùi Vĩnh Phúc, tiểu thuyết Vùng sâu của Tô Nhuận Vỹ, tiểu thuyết Biết đâu địa ngục thiên đường của Nguyễn Khắc Phê, ca khúc Hồn đất của Trần Đại Dũng và tác phẩm tranh Mưa của Lê Văn Nhường.

15 tác phẩm đoạt giải B, 18 tác phẩm đoạt giải C được trao cho các tác phẩm thuộc các lĩnh vực văn học, âm nhạc, mỹ thuật, múa, nhiếp ảnh, sân khấu, nghiên cứu văn hóa, kiến trúc.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên