27/05/2009 12:16 GMT+7

Nhà văn Canada Alice Munro giành giải Man Booker quốc tế

T.HUỆ (Theo AFP) 
T.HUỆ (Theo AFP) 

TTO - Nhà văn người Canada Alice Munro vừa được công bố chiến thắng giải Man Booker quốc tế năm 2009 với trị giá giải thưởng 95.000 USD.

w6ncD1wL.jpgPhóng to
Nhà văn Alice Munro - Ảnh: ctv.ca
TTO - Nhà văn người Canada Alice Munro vừa được công bố chiến thắng giải Man Booker quốc tế năm 2009 với trị giá giải thưởng 95.000 USD.

Peter Carey lọt vào chung khảo giải Man Booker quốc tế

Ban giám khảo của giải Man Booker quốc tế năm nay gồm những nhà văn như Jane Smiley, Amit Chaudhuri và Andrey Kurkov, đã ca ngợi những tác phẩm của nữ nhà văn 77 tuổi này có chiều sâu và mang tính chất độc đáo.

Alice Munro nổi tiếng như cây bút viết truyện ngắn của đất nước Canada. Bà xuất bản tập truyện ngắn lần đầu tiên vào năm 1968 mang tên Dance of the Happy Shades - lập tức đem lại cho bà giải văn chương danh giá Governor General's award trong năm đó. Ngoài ra bà còn nhận được thêm hai giải thưởng văn chương cao quý này trong năm 1978 (với tập truyện Who do you think you are?) và năm 1986 (với tác phẩm The progress of love).

Năm 1998 và năm 2004 Alice Munro còn nhận được giải thưởng văn chương Giller của Canada.

Năm 2008, tuyển tập Selected Stories của Alice Munro lọt vào top 10 tác phẩm kinh điển mới trong vòng 25 năm qua, từ 1983 - 2008 của tạp chí Entertainment Weekly.

Giải Man Booker quốc tế được trao lần đầu tiên năm 2005 cho nhà văn đến từ Albania Ismail Kadare. Còn năm 2007, tượng đài văn chương đương đại của châu Phi Chinua Achebe đã nhận được giải thưởng này. Man Booker quốc tế là một phiên bản của giải Man Booker, diễn ra hai năm một lần dành để trao cho các tác giả còn sống trên toàn thế giới.

Lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 25-6 tại Dublin (Ireland).

T.HUỆ (Theo AFP) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên