16/01/2010 01:50 GMT+7

GS Hoàng Châu Ký và nghệ thuật tuồng VN

TÚ PHƯƠNG
TÚ PHƯƠNG

TT - Đây là chủ đề cuộc tọa đàm tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (TP Đà Nẵng) ngày 15-1.

Tại tọa đàm, các nhà nghiên cứu và nghệ sĩ thuộc các đoàn nghệ thuật tuồng chuyên nghiệp cả nước đều đánh giá cao vai trò của GS Hoàng Châu Ký khi ông gắn liền với nghệ thuật tuồng cách mạng như một con chim đầu đàn trong hơn nửa thế kỷ qua.

Theo GS Hoàng Chương - tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc VN, GS Hoàng Châu Ký là người đầu tiên cho ra tập Sơ khảo lịch sử tuồng rất có giá trị. Công trình Tuồng cổ của ông với tiểu luận dài gần 80 trang bao quát, sâu sắc, mở lối cho những người làm tuồng đi vào khám phá kho tàng tuồng truyền thống VN. Ngoài ra, ông còn có công lớn đào tạo, quảng bá, giáo dục thẩm mỹ trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị của nghệ thuật tuồng.

TÚ PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên