30/05/2014 09:47 GMT+7

Người làm nên huyền thoại Ngư Thủy đã ra đi...

CÁT KHUÊ
CÁT KHUÊ

TT - Giữa trưa 29-5 tại Bệnh viện 103, nhà quay phim, đạo diễn, NSƯT Lò Minh - người anh, người thầy của nhiều thế hệ các nhà làm phim tài liệu - đã trút hơi thở cuối cùng sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, thọ 72 tuổi.

b0nJJ1wQ.jpg
Ông Lò Văn Minh

NSƯT Lò Minh tên thật là Lò Văn Minh, người dân tộc Thái, sinh ngày 5-10-1943 tại Điện Biên. Ông là người đã gắn tên mình với hàng loạt phim tài liệu Việt như Hà Nội lập công mừng thọ Bác Hồ (Thời sự đặc biệt số 3-1967 - Bông sen vàng LHP VN 1970), Ngọn đèn cửa biển (1968 - Bông sen bạc LHP VN 1970, cúp bạc tại LHP Á - Phi tại Phnom Penh, năm 1969), Hồi ức Điện Biên (1994 - giải B của Hội Điện ảnh VN năm 1994, giải thưởng Bộ Quốc phòng về đề tài chiến tranh và cách mạng cho các tác phẩm ra đời từ 1989-1994), Trở lại Ngư Thủy (1997 - Bông sen vàng LHP VN lần thứ 12-1999, giải A Hội Điện ảnh năm 1998, huy chương vàng LHP châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 43)...

Đặc biệt, nhắc đến Lò Minh, ai cũng biết một tác phẩm nổi tiếng của ông là Những cô gái Ngư Thủy (1969) - bộ phim mà ông vừa đạo diễn vừa là quay phim đã giành được nhiều giải thưởng lớn như Bông sen vàng LHP VN lần thứ 2-1973, giải quay phim xuất sắc nhất cho Lò Minh tại LHP trên và giải đặc biệt của Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới tại LHP Leipzig năm 1971. Bộ phim này là cảm hứng để năm 1997, Lò Minh viết lại kịch bản (cùng Hồ Trí Phổ) và là nhân vật chính - nhân vật dẫn chuyện để đạo diễn Lê Mạnh Thích làm bộ phim cũng nổi tiếng không kém: Trở lại Ngư Thủy.

Không chỉ gắn bó với nghề làm phim tài liệu, Lò Minh còn là một nhà giáo. Rời nghề làm phim tài liệu, Lò Minh trở thành giảng viên của Trường Sân khấu - điện ảnh Hà Nội rồi nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục gắn bó với việc truyền lửa cho nhiều thế hệ quay phim sau này đến khi căn bệnh ung thư vòm họng khiến mấy năm gần đây ông không nói được, chỉ có thể viết ra giấy.

Lễ viếng NSƯT Lò Minh sẽ diễn ra từ 9g30, lễ truy điệu từ 12g30 ngày 31-5 tại nhà tang lễ Bệnh viện 103 (Hà Đông, Hà Nội), hỏa táng tại đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển cùng ngày.

CÁT KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên