05/02/2014 14:08 GMT+7

Hơn 5 vạn du khách chen chân trẩy hội chùa Hương

TIẾN THẮNG - TIẾN THÀNH
TIẾN THẮNG - TIẾN THÀNH

TTO - Sáng nay 5-2 (mùng 6 tháng Giêng), lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã chính thức khai hội, thu hút hơn 5 vạn du khách thập phương tới trẩy hội.

PeuLj9mf.jpg
Người dân chen chân lối lên động Hương Tích - Ảnh: Tiến Thành

Theo ghi nhận, khu vực cáp treo lên động Hương Tích kẹt cứng người. Người dân phải nhích từng bước một, lực lượng an ninh phải làm việc hết công suất. Nhiều người bất chấp nguy hiểm, nhảy ra khỏi lối cầu thang xuống động để đi lại.

Tại chùa Thiên Trù, dù lực lượng tăng ni, phật tử tăng cường nhắc nhở hạn chế thắp nhang, đặt tiền lẻ nhưng vẫn không ít người chen lấn thắp nhang, bỏ tiền vào tượng sư tử đặt trước chùa. Trước cổng lễ hội năm nay, vẫn có tình trạng treo thịt động vật nguyên con nhưng đã được các nhà hàng sử dụng tủ kính bảo quản. Giá cả các loại hình dịch vụ vẫn khá đắt đỏ, cụ thể giá vé gửi xe máy từ 20.000-30.000 đồng/xe; bún, phở giá từ 40.000-50.000 đồng/bát…

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó ban Thường trực Lễ hội Chùa Hương 2014 cho biết, tính từ ngày mùng 2 tết đến nay, chùa Hương đã thu hút hơn 16 vạn lượt khách tới tham quan, lễ phật.

EIlcpXEI.jpg
Thượng tọa Thích Minh Hiền (giữa) và các đại biểu thắp hương trong ngày khai hội - Ảnh: Tiến Thắng
hYlDQjg0.jpg
Múa rồng khai hội - Ảnh: Tiến Thắng
GuyOvsHp.jpg
Hơn 4.000 thuyền đò chở khách rộn ràng ngày khai hội - Ảnh: Tiến Thành
mn7Tnr6S.jpg
Vẻ mệt mỏi của các em nhỏ phải chờ đợi lên động Hương Tích - Ảnh: Tiến Thành
1AITaepR.jpg
Hàng trăm người cúng bái trong ngày khai hội - Ảnh: Tiến Thành
6rEldIu9.jpg
Thi nhau hứng “lộc thánh” tại động Hương Tích - Ảnh: Tiến Thành
AavOWW1Q.jpg
Tình trạng nhét tiền vào hang động vẫn tái diễn - Ảnh: Tiến Thành
cUGCYhQy.jpg
Chen lấn thắp nhang tại chùa Thiên Trù - Ảnh: Tiến Thắng
TIẾN THẮNG - TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên