05/11/2013 05:25 GMT+7

NSND Quang Hải qua đời

Q.NGUYỄN
Q.NGUYỄN

TT - GS.TS-NSND Quang Hải (tên thật: Huỳnh Tấn Sĩ) đã từ trần lúc 22g45 ngày 3-11-2013 (nhằm ngày 1 tháng 10 năm Quý Tỵ) tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM sau thời gian dài bệnh nặng, hưởng thọ 79 tuổi.

ZBVQj4l6.jpgPhóng to

NSƯT Hoàng Điệp, con gái NSND Quang Hải, bồi hồi cho biết: “Ba tôi mổ thoát vị cơ hoành cách đây hơn bốn tháng và đã được các bác sĩ săn sóc tận tình, nhưng tuổi cao sức yếu nên không qua khỏi”.

NSND Quang Hải sinh năm 1935 tại Tân Hội, Cai Lậy, Tiền Giang. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và được Nhà nước cử đi học tại Liên Xô từ năm 1956. Sau khi tốt nghiệp khoa chỉ huy giao hưởng và nhạc kịch tại Nhạc viện Léningrad (St.Peterburg, CHLB Nga), ông làm nghiên cứu sinh chỉ huy dàn nhạc và lấy học vị tiến sĩ lý luận âm nhạc tại đây. Từ năm 1970-1975, ông giữ vị trí giám đốc Nhà hát Giao hưởng hợp xướng nhạc vũ kịch VN tại Hà Nội. Từ năm 1975-1997, ông là giám đốc Nhạc viện TP.HCM. Ông được phong hàm giáo sư năm 1991 và năm 1993 được Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.

NSND Quang Hải là người VN duy nhất tới nay đã chỉ huy dàn nhạc Nghệ sĩ công huân tập thể của Nga (là một trong những dàn nhạc nổi tiếng nhất thế giới). Ông cũng dàn dựng hai vở nhạc kịch VN, một vở balê, hàng chục chương trình giao hưởng và biểu diễn hàng ngàn buổi diễn tại VN. Ông còn sáng tác nhạc cho 36 vở kịch nói, cải lương, kịch truyền hình, phim và múa; là tác giả của gần 60 công trình khoa học, tiểu luận, tham luận... Ở vai trò giáo dục, ông là người khởi xướng và tổ chức đào tạo tiến sĩ âm nhạc đầu tiên tại VN, trực tiếp đào tạo trên 50 nghiên cứu sinh, cao học và đại học.

Lễ viếng bắt đầu từ 18g ngày 4-11 tại Nhà tang lễ TP (25 Lê Quý Đôn, Q.3). Lễ động quan diễn ra lúc 14g ngày 6-11, an táng tại nghĩa trang Hội tương tế Bến Tre (Bình Dương).

Q.NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên