18/10/2013 19:46 GMT+7

Video clip: Ca sĩ opera Ngọc Tuyền - Tôi không ngán điều mới lạ!

TVO
TVO

TTO - Học múa từ nhỏ, nữa chừng thì quyết định nghỉ để tập trung học văn hóa cho “có tương lai”, đang học Cao Đẳng Sư Phạm thì thầy lại khuyên nên học hát ở Nhạc Viện vì “giọng em quá đẹp”.

27z8a5PI.jpg

Còn về duyên cớ làm sao gắn với opera thì chỉ đơn giản vì “hát mấy bài khó nuốt đó Tuyền thấy thoải mái vô cùng”…

Đó là những lý do nền âm nhạc Việt Nam có một Ngọc Tuyền ngày hôm nay. Đến với âm nhạc khá muộn, khi đã 27 tuổi và bây giờ ở tuổi 34, cái tên Ngọc Tuyền trở nên quen thuộc trong lòng công chúng, nhất là công chúng trẻ.

Tuyền tâm sự: “Chắc tại tính mình không ngán thử nghiệm những điều mới lạ”. Tuyền kể những kỉ niệm khi song ca với Đức Tuấn, hát với Viết Thanh ở sân vận động đầy ngập fan rock cuồng loạn. Mới đây, Tuyền còn “treo ngược mình để hát” trong vở múa Tích Tắc của vũ đoàn Arabesque và phát hành album nhạc opera phối trên nền nhạc ầm ĩ của vũ trường.

Hãy cùng chương trình Nhịp Sống Giải Trí trò chuyện thêm để hiều hơn về một Ngọc Tuyền duyên dáng, đầy nội lực trong cuộc sống và trong công việc.

TVO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên