21/09/2013 09:49 GMT+7

Triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa tại Huế

NGUYỄN CƯƠNG
NGUYỄN CƯƠNG

TTO - Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" khai mạc tại Bảo tàng Văn hóa Huế (25 Lê Lợi, Huế) chiều 20-9 thu hút đông đảo người xem.

Triển lãm giới thiệu gần 50 bản đồ cổ và hàng chục tư liệu văn bản, hình ảnh là những bằng chứng lịch sử chứng minh chủ quyền của Việt Nam về hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và biển Đông.

Đây là những tư liệu do các nước phương Tây và chính Trung Quốc công bố từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 20, thể hiện sự nhất quán, liên tục về chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa.

Ngoài ra, còn có một số tư liệu do các nho sĩ trí thức Việt Nam thực hiện, trong đó nổi bật là tài liệu sách giáo khoa “Khởi đồng thuyết ước” dùng trong các trường học thời Tự Đức.

Ông Huỳnh Đình Kết, giám đốc Bảo tàng Văn hóa Huế, cho biết cuộc triển lãm chuyên đề này đã tổ chức tại Đà Nẵng, TP.HCM, khi tổ chức tại Huế thì có bổ sung tư liệu tại đây như: châu bản triều Nguyễn về Hoàng Sa có chữ ký của vua Bảo Đại do nhà nghiên cứu Phan Thuận An tìm thấy, tư liệu về đội ghe Hoàng Sa do dân làng Mỹ Lợi (huyện Phú Lộc) cung cấp...

Triển lãm mở cửa đến ngày 20-10.

mDpWd5aA.jpgPhóng to
Các sĩ quan của Ban chỉ huy quân sự TP Huế đang xem châu bản của triều Nguyễn về Hoàng Sa có bút phê của vua Bảo Đại - Ảnh: Gia Hưng
BUugkDhO.jpgPhóng to
Người dân Huế đang xem tấm bản đồ do các nhà hàng hải phương Tây vẽ, thể hiện chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa - Ảnh: Gia Hưng
NGUYỄN CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên