01/02/2013 17:11 GMT+7

Phát hiện khẩu súng thần công thứ 9 trên đầm Thị Nại

N.TRẦN
N.TRẦN

TTO - Sáng 1-2, cán bộ Bảo tàng Tổng hợp Bình Định đã kiểm tra và làm các thủ tục đưa khẩu súng thần công thứ 9 phát hiện trên đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn) về trưng bày tại bảo tàng.

eSpSnx67.jpgPhóng to
Khẩu súng thần công thứ 9 được phát hiện trên đầm Thị Nại - Ảnh: N.Trần

Trước đó, một đơn vị nạo vét luồng lạch cảng Quy Nhơn phát hiện khẩu súng thần công nằm dưới lòng đầm Thị Nại. Khẩu súng có chiều dài 2,4m, đường kính miệng 0,20m, nặng khoảng 300kg.

Theo Bảo tàng Tổng hợp Bình Định, đây là khẩu súng thần công có nguồn gốc từ phương Tây. Có thể súng bị chìm trong trận thủy chiến năm 1801 giữa quân nhà Nguyễn và quân Tây Sơn trên đầm Thị Nại.

Đây là khẩu súng thần công thứ 9 được phát hiện trên đầm Thị Nại, 8 khẩu súng thần công phát hiện trước đó đã được đưa vào trưng bày tại Bảo tàng Tổng hợp Bình Định.

N.TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên