23/12/2012 20:16 GMT+7

Nhà văn Thy Ngọc từ trần

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Nhà văn Thy Ngọc vừa từ trần lúc 12g20 trưa 23-12-2012 tại Hà Nội sau một thời gian lâm trọng bệnh vì tuổi cao, sức yếu.

Nhà văn Thy Ngọc: Phải hết lòng khi viết cho thiếu nhi

tvBmla8K.jpgPhóng to
Nhà văn Thy Ngọc (bìa trái) và nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu (bìa phải), hai trong số những thành viên sáng lập NXB Kim Đồng (tháng 6-1957) chụp ảnh chung với cố giám đốc NXB Kim Đồng Nguyễn Thắng Vu nhân kỷ niệm 50 năm NXB tại TP.HCM (6-2007) - Ảnh: Cao Xuân Sơn

Nhà văn Thy Ngọc tên thật là Nguyễn Ngọc, sinh ngày 4-10-1925 tại quê gốc Cửa Ông, Quảng Ninh. Ông là một trong tám thành viên sáng lập NXB Kim Đồng, làm biên tập viên NXB Kim Đồng từ ngày đầu thành lập (3-1957) cho đến khi về hưu (1987).

Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ngoài bút danh Thy Ngọc, ông còn có bút danh Thi Thi Tống Ngọc, Bé Nguyên, Em Lúa Vàng, về già còn ký là Ông Ngoại.

Tác phẩm đầu tiên của Thy Ngọc được xuất bản là cuốn truyện viết cho thiếu nhi Vỡ đê (do Nhà xuất bản Cộng Lực ở Hà Nội ấn hành năm 1943). Tác phẩm mới nhất của ông là Lớp học của anh bồ câu trắng, NXB Kim Đồng tái bản năm 2012. Tác phẩm này hiện được Đài truyền hình Việt Nam chuyển thể thành 8 tập phim hoạt hình.

Người cả một đời làm bạn với trẻ em đã ra đi ở tuổi 88, linh cữu ông quàn tại nhà tang lễ thành phố Hà Nội (125 Phùng Hưng, Hà Nội). Lễ viếng bắt đầu từ 7g30 đến 9g ngày 25-12, sau đó đưa đi hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ (nghĩa trang Văn Điển).

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên