14/09/2012 08:02 GMT+7

Cổ vật trên tàu chìm tại Quảng Ngãi thuộc thế kỷ 14

TRÀ GIANG
TRÀ GIANG

TT - Ba chuyên gia về khảo cổ học được Bộ VH-TT&DL cử về Quảng Ngãi đã phối hợp với ngành văn hóa tỉnh này tiến hành các bước khai quật cổ vật trên tàu bị đắm tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) chiều 13-9.

Thu giữ cổ vật quý hiếm của tàu đắm dưới biểnTranh giành cổ vật náo loạn vùng quêTình hình chưa hết căng thẳng

ff6NZqH6.jpgPhóng to
Các nhà khoa học quan sát lớp men trên cổ vật để xác định niên đại - Ảnh: Trà Giang

Đoàn gồm TS Nguyễn Quốc Quân - nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử, ủy viên Hội đồng di sản quốc gia, TS Nguyễn Đình Chiến - phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử và ông Nông Quốc Thành - trưởng phòng quản lý di tích (Cục Quản lý di sản). Theo TS Quân, qua việc quan sát cổ vật thông qua hoa văn, lớp men được tráng trên các loại tô lồng bàn, đĩa, TS Quân xác định cổ vật có niên đại cuối thế kỷ 14, đầu 15 (cách đây khoảng 600 năm) vào đầu thời nhà Lê.

TRÀ GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên