31/03/2012 15:35 GMT+7

Hàng triệu con dân Việt hướng lòng dự Quốc giỗ

QUANG THẾ- N.TRIỀU - H.T.VÂN - M.ĐỨC
QUANG THẾ- N.TRIỀU - H.T.VÂN - M.ĐỨC

TTO - Sáng 31-3 (tức 10-3 âm lịch) - ngày chính hội đền Hùng (TP Việt Trì, Phú Thọ) đã diễn ra. Bất chấp cơn mưa ngày càng nặng hạt, hàng ngàn con dân Việt Nam đã đến dâng hương, tưởng niệm các vua Hùng.

Nhếch nhác trước giờ khai hội đền Hùng

Đúng 7g30 lễ dâng hương diễn ra. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng nhiều lãnh đạo, nhân dân dự lễ dâng hương. Chủ lễ dâng hương là ông Hoàng Dân Mạc, chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Đến đền Hùng còn có đại biểu các tỉnh Điện Biên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An góp giỗ, dâng hương.

Từ 8g sáng, con đường dẫn từ quốc lộ 2 vào đền chính xếp hàng dài các phương tiện giao thông. Cổng chính dẫn lên đền thờ đông nghẹt khách thập phương.

Do đường chính lên quá ách tắc, rất nhiều người không ngần ngại trèo đường rừng sát đó để lên đền.

Thời tiết mưa, đường trơn trượt càng làm dòng người di chuyển khó khăn lên đền chính.

Do lượng người dân đổ về đền Hùng quá đông, khó kiểm soát, tình trạng mất cắp, bị móc túi đã diễn ra. Cũng trong sáng nay, các bãi trông giữ xe giá "chặt chém" mọc lên, có nơi thu phí với giá 50.000/xe máy (gấp 10 lần giá vé quy định của ban quản lý).

Quãng đường dài cả cây số dẫn vào đền chính, các khu vực diễn ra hoạt động văn hóa văn nghệ của lễ hội mọc lên hàng loạt điểm buôn bán trái cây, bánh kẹo, kích loa âm thanh lớn gây mất mỹ quan lễ hội.

Ông Nguyễn Xuân Các - giám đốc khu di tích lịch sử đền Hùng, cho biết ước tính trong sáu ngày diễn ra đại lễ, đền Hùng đón khoảng 6 triệu lượt du khách về hành hương. Công tác chuẩn bị cho lễ rước năm nay rất chu đáo bởi tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đang được UBND tỉnh Phú Thọ lập hồ sơ đề nghị UNESCO tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hiện nay, nghi lễ thờ cúng Hùng Vương đang thực hiện ở 1.417 đền thờ trong cả nước, địa phương có đền thờ các Vua Hùng đông nhất là Phú Thọ (326 điểm).

PAsc3AH4.jpgPhóng to
Con dân đất Việt tìm về Quốc tổ
iP6HPJaA.jpgPhóng to
Cổng chính dẫn lên đền Hùng đông nghẹt coni dân Việt
w8x5WjLK.jpgPhóng to
Đồng bào khắp nước về dâng hương tại đền Thượng
v3CdRzw4.jpgPhóng to
Đội lễ lên đến dâng Quốc tổ

TP.HCM: Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày giỗ Quốc tổ

Cùng với cả nước, ngày 31-3 (mùng 10 tháng ba âm lịch) tại TP.HCM đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa kỷ niệm ngày giỗ Quốc tổ Hùng Vương.

pg2zOVVs.jpgPhóng to

Chương trình sân khấu hóa truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh thu hút hàng ngàn lượt người xem tại khu du lịch Suối Tiên - Ảnh: N.TRIỀU

Lễ giỗ tổ được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức long trọng tại khu tưởng niệm các vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc, quận 9.

Đến dự lễ có nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, đại diện các ban ngành trung ương, cùng đông đảo các vị lãnh đạo các đơn vị, học sinh sinh viên và nhân dân TP.

Tại buổi lễ, bà Bà Võ Thị Dung - ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ VN TP.HCM - đọc diễn văn ôn lại lịch sử dân tộc thời đại các vua Hùng và kêu gọi các cấp, các ngành, và đồng bào, chiến sĩ TP đoàn kết, tiếp tục giữ gìn và vun bồi truyền thống yêu nước và các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, nêu cao ý thức tự lực tự cường, tiếp tục công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cũng kêu gọi đồng bào các giới phát huy tinh thần yêu nước, tham gia mọi hoạt động của MTTQ VN các cấp, tham gia mạnh mẽ đợt sinh hoạt chính trị xây dựng Đảng theo tinh thần của nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI.

Sau lễ giỗ Quốc tổ, các hoạt động lễ hội, văn hóa cũng được tổ chức tại nhiều nơi trên địa bàn TP như Bảo tàng Lịch sử VN tại TP.HCM (Thảo cầm viên Sài Gòn), Công viên văn hóa Tao Đàn, khu du lịch Suối Tiên, khu du lịch Đầm Sen… với các nghi thức rước lễ, dâng hương, dâng hoa và biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Riêng tại khu du lịch Suối Tiên, chương trình sân khấu hóa truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh đã thu hút hàng ngàn lượt người xem.

arkqG5xR.jpgPhóng to
Tiết mục múa rồng trong lễ khai mạc giỗ tổ Hùng Vương tại Thảo cầm viên Sài Gòn (Q.1, TP.HCM) - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
ctwQh4mB.jpgPhóng to
Ban nữ tế trong nghi thức khai mạc lễ giổ tỗ - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
moJTEkX0.jpgPhóng to
Nghi thức dâng lễ vật trong lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Thảo cầm viên Sài Gòn (Q.1, TP.HCM) - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
twdBzVbS.jpgPhóng to
Đội nghi lễ với quốc kỳ đi đầu thực hiện lễ rước và dâng cúng bánh chưng - bánh dầy tại đền tưởng niệm các vua Hùng, quận 9, TP.HCM sáng 31-3 - Ảnh: Minh Đức
0PWT6wYi.jpgPhóng to
Bánh chưng - bánh dầy cùng với hoa quả được rước một cách trang trọng lên đền thờ chính tại đền tưởng niệm các vua Hùng, quận 9, TP.HCM sáng 31-3 - Ảnh: Minh Đức
iUACQW1u.jpgPhóng to
Các đồng chí lãnh đạo TP.HCM tham gia nghi lễ rước bánh chưng - bánh dầy - Ảnh: Minh Đức
IWTVP7Lt.jpgPhóng to
Nghi thức rước diễn ra hết sức trang trọng - Ảnh: Minh Đức
KU723QyS.jpgPhóng to
Nhiều người dân mang theo hoa tươi, trái cây để dâng lên Quốc tổ Hùng Vương - Ảnh: Minh Đức
JeFTHRMA.jpgPhóng to
Các bạn trẻ dâng hương tại đền tưởng niệm các vua Hùng, quận 9, TP.HCM sáng 31-3 - Ảnh: Minh Đức
pbbfBBbQ.jpgPhóng to
Tham quan đá chủ quyền Trường Sa được đặt tại đền tưởng niệm các vua Hùng, quận 9, TP.HCM - Ảnh: Minh Đức
QUANG THẾ- N.TRIỀU - H.T.VÂN - M.ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên