31/12/2011 12:56 GMT+7

Trung Quốc mất hàng chục ngàn di tích

TẤN KHOA (Theo Xinhua, China.org.cn)
TẤN KHOA (Theo Xinhua, China.org.cn)

TTO - Theo kết quả cuộc tổng điều tra di sản quy mô lớn nhất của Trung Quốc từ năm 1949 đến nay, nước này có khoảng 44.000 di tích, đền chùa cổ và nhiều địa điểm văn hóa đã biến mất.

Kết quả khảo sát được công bố vào cuối tuần này. 25% trong số những địa điểm còn lại được bảo tồn rất kém.

VS5yH479.jpgPhóng to
Tỉnh Thiểm Tây, quê hương của đội quân đất nung nổi tiếng, là nơi có nhiều di sản biến mất nhất - Ảnh: traveladdicts

Lý giải về kết quả này, phó trưởng dự án khảo sát Liu Xiaohe cho biết có thể phân chia nguyên nhân làm sáu hạng mục, trong đó lý do chủ yếu là các di tích bị phá hủy để lấy mặt bằng cho các công trình xây dựng.

Cục trưởng Shan Jixiang nói: “Những kết quả này buộc chúng ta phải nâng cao tiêu chuẩn về quản lý, bảo vệ, nghiên cứu khoa học và sử dụng các di tích văn hóa”. Theo ông Shan, các bộ luật và quy định liên quan cần được cải thiện, nhận thức công chúng cần được tăng cường, song song với đẩy mạnh đầu tư cho công tác bảo vệ và bảo tồn di sản văn hóa.

Cuộc khảo sát không chỉ ra cụ thể những ngôi đền hay tượng đài nào đã bị mất đi. Tỉnh bị mất nhiều di sản nhất là tỉnh Thiểm Tây, quê hương của đội chiến binh đất nung nổi tiếng thời Tần Thủy Hoàng, với hơn 3.500 di tích văn hóa biến mất.

Cuộc tổng điều tra lần này do Cục Quản lý di sản văn hóa cấp nhà nước chủ trì và kéo dài năm năm, khảo sát gần 767.000 địa điểm có đăng ký di tích. Chi phí khảo sát tốn 1,5 tỉ nhân dân tệ (237 triệu USD), huy động 50.000 điều tra viên. Khảo sát ghi nhận những thông tin cơ bản về các di tích, như tổng số lượng, quy mô phân bố, thời gian, môi trường thiên nhiên, khả năng bảo vệ và các yếu tố gây tổn hại.

Những người được lấy ý kiến cho rằng ngay cả biểu tượng của Trung Quốc là Vạn lý trường thành còn bị đe dọa vì sự xói mòn cùng các dự án phát triển chưa được cấp phép, người dân địa phương thì không xem trọng những luật lệ bảo tồn. Hai năm trước, một phần của Vạn lý trường thành đã bị hư hại khi một số thợ mỏ đào hố bên dưới chân thành để tìm vàng.

Tỉnh/Thành phố<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Tổng số di sản

Số di sản biến mất

Bắc Kinh

3840

969

Hồ Nam

20366

2474

Thiểm Tây

49058

3701

Sơn Đông

33551

1588

Hà Nam

65519

1259

Hà Bắc

33943

1924

Giang Tô

20007

1189

Thanh Hải

6411

370

Chiết Giang

73943

1343

Thượng Hải

4422

738

TẤN KHOA (Theo Xinhua, China.org.cn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên