28/12/2011 14:55 GMT+7

Người đẹp Thái đăng quang Nữ hoàng Du lịch quốc tế 2011

NGUYÊN PHẠM (Theo GB)
NGUYÊN PHẠM (Theo GB)

TTO - Vượt qua 91 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới, đại diện của Thái Lan Kantapat Peeradachainarin đã đăng quang Nữ hoàng Du lịch quốc tế 2011.

dt2s4PeR.jpgPhóng to
Kantapat Peeradachainarin (giữa) chinh phục ban giám khảo bởi vẻ đẹp thanh lịch của mình - Ảnh: GB
xSKR8jaZ.jpgPhóng to
Cận cảnh vẻ đẹp của Kantapat Peeradachainarin

Người đẹp du lịch Thúy Ngân chiến thắng vòng bình chọn trên mạng

Một số giải phụ tại cuộc thi:

Trang phục dân tộc đẹp nhất: Sri LankaHoa hậu thân thiện: EcuadorHoa hậu ảnh: CanadaHoa hậu tài năng: GuadeloupeHoa hậu có thân hình đẹp nhất: BelarusHoa hậu mặc váy dạ hội đẹp nhất: DominicaHoa hậu Internet: Việt Nam

Với chiều cao lý tưởng 1,75m và dáng vẻ thanh lịch, cô gái 25 tuổi Kantapat Peeradachainarin đã chinh phục ban giám khảo trong đêm chung kết vừa diễn ra đêm qua (27-12) tại Tây An, Trung Quốc.

Trước đó, Peeradachainarin từng tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp. Năm 2009 cô nhận danh hiệu Hoa hậu Quốc tế thân thiện. Cũng tại đấu trường Hoa hậu Quốc tế đầu năm nay, Peeradachainarin lọt vào top 15 và từng ở chung phòng với đại diện Việt Nam lúc đó là người đẹp Trúc Diễm.

Với danh hiệu Nữ hoàng Du lịch quốc tế, Peeradachainarin đã làm rạng danh Thái Lan khi trở thành người thứ ba đến từ đất nước Chùa vàng đăng quang tại một cuộc thi sắc đẹp thế giới. Peeradachainarin đã nhận được 20.000 USD, một vương miện trị giá 20.000 USD cùng nhiều phần thưởng giá trị khác. Cô sẽ có một năm để đi du lịch vòng quanh Trung Quốc, Thái Lan và một số quốc gia khác.

E9BOvPu9.jpgPhóng to
Kantapat Peeradachainarin trong trang phục truyền thống - Ảnh: Chengdu

Trong đêm chung kết Nữ hoàng Du lịch quốc tế 2011, người đẹp Jeanine Castro tới từ quần đảo Fernando de noronha (thuộc Brazil) nhận danh hiệu á hậu 1. Á hậu 2 là người đẹp Belarus Mariia Ovechkina. Á hậu 3 - Người đẹp nước chủ nhà Wang Lu và á hậu 4 là Hoa hậu Tanzania Nelly Kamwelu.

Tuy nhận số phiếu bầu cao nhất trên mạng nhưng đại diện Việt Nam Lê Huỳnh Thúy Ngân dừng chân ở top 20 của cuộc thi.

Dù mới được tổ chức từ năm 2004 nhưng Nữ hoàng Du lịch quốc tế (Miss Tourism Queen International) đang được đánh giá là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, chỉ xếp sau cuộc thi Hoa hậu thế giới và Hoa hậu hoàn vũ.

Bên cạnh vai trò như một cuộc thi sắc đẹp, các thí sinh sẽ tuyên truyền và quảng bá hình ảnh đất nước mình tới bạn bè quốc tế.

NGUYÊN PHẠM (Theo GB)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên