Chuyện cuối tuần

Nếu siêng... sáng tạo

TT - 1. Ở một căn nhà gần chùa Cầu, các em nhỏ đang ê a những câu hát dân ca... theo sự hướng dẫn của một cô gái trẻ. Hình ảnh dễ thương ấy đã làm nhiều du khách tình cờ ngang qua phải dừng lại, thích thú lắng nghe và chụp hình. Một góc phố khác gần đó, một nữ nghệ sĩ đang đánh đàn tam thập lục, hòa tấu cùng tiếng sáo của một nam nghệ sĩ khác.

Những nhạc phẩm ấy cũng đã níu chân không ít khách bộ hành. Rộn ràng nhất vẫn là không gian chơi bài chòi. Nhiều du khách nước ngoài dù không hiểu được lời ca của những nghệ sĩ, nhưng vẫn hào hứng nhún nhảy theo từng làn điệu. Nhiều khách trong nước ghé lại, hỏi quanh về luật chơi và sau đó sôi nổi mua thẻ tham gia. Và nhiều người dân địa phương vừa tham gia, vừa nhiệt tình chỉ dẫn cách chơi.

Những hoạt động văn hóa diễn ra đều đặn hằng đêm như thế đã làm Hội An thêm phần hấp dẫn, có nhiều điều để du khách khám phá, thưởng thức. Vậy là nhất cử lưỡng tiện, vừa góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc, vừa có thêm một sản phẩm du lịch giới thiệu cho mọi người gần xa về những nét văn hóa độc đáo của quê nhà. Thế mới biết tại sao Hội An là điểm đến mà hầu như khách nước ngoài nào đặt chân đến Việt Nam cũng không thể bỏ qua, và không ít người còn quay lại nhiều lần.

2. Đọc được một mẩu tin trên báo đại ý: lượng khách đến thăm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh trong những ngày đầu tháng 8-2011 đã tăng đột biến, mà theo lời bà Trương Thị Anh Thư - phó giám đốc bảo tàng này, là do nơi đây đang có đợt triển lãm về những hoạt động kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Bảo tàng Chứng tích chiến tranh là một nơi mình thường dẫn bạn bè ở xa ghé thăm khi họ có dịp đặt chân đến TP.HCM, nên mình biết đây đúng là nơi thường xuyên có nhiều hoạt động nhất. Lúc thì là triển lãm hình ảnh Việt Nam vươn lên sau chiến tranh, lúc là các cụ ông, cụ bà đích thân đưa con cháu đến bảo tàng và kể cho các cháu nghe những câu chuyện thật của đời mình, khi thì chương trình giao lưu ẩm thực thời kháng chiến. Hầu như hoạt động nào cũng thực hiện chu đáo và thu hút rất đông người tham gia. Cũng là nhất cử lưỡng tiện, vừa có thêm một sản phẩm du lịch phục vụ du khách, vừa thực hiện được việc giữ gìn và quảng bá hình ảnh lịch sử hào hùng của dân tộc.

3. Tại khu nhà kèn công viên 3-2 (TP Huế), vào các chiều thứ bảy hằng tuần từ 16g-18g, dàn nhạc kèn của Học viện Âm nhạc Huế sẽ biểu diễn phục vụ người dân Huế và khách du lịch. Sân khấu xẩm ngay trước cửa chợ Đồng Xuân (Hà Nội) diễn ra đều đặn vào tối thứ bảy hằng tuần, do các nghệ sĩ thuộc Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam nghiên cứu, tổ chức và biểu diễn. Vui với những thông tin như thế, bởi những hoạt động này rõ ràng sẽ làm cho đời sống tinh thần của người dân địa phương phong phú hơn. Càng có thêm nhiều điểm hẹn văn hóa như thế, càng có nhiều cơ hội để đưa công chúng đến gần hơn với những loại hình nghệ thuật cổ truyền, với lịch sử cha ông và càng tạo thêm nhiều cơ hội trải nghiệm, khám phá cho khách du lịch.

4. Tìm kiếm trên mạng thông tin để kiểm chứng cho nội dung bài viết, một bất ngờ đầy thú vị khi gặp nhiều clip lẫn những bài viết của các bạn trẻ khoe đã tham gia đêm bài chòi ở Hội An, đêm hát xẩm ở Hà Nội... Nên rõ ràng trong thời đại số, sức lan tỏa của những hoạt động văn hóa không chỉ dừng lại ở chính điểm diễn đó. Hiệu quả của những hoạt động như thế đã vượt không gian, thời gian để đến với nhiều người hơn... nhờ vào tính năng truyền bá, lưu trữ của Internet.

5. Chuyện còn lại không mới nhưng chắc cũng không cũ: mong rằng sẽ có thêm nhiều nơi siêng bày trò hơn, tổ chức nhiều chương trình hơn, sáng tạo hơn, đều đặn hơn... bởi những lợi ích thu lại ấy chẳng những mồn một trước mắt, mà còn rất lâu dài.

TAM HỮU

Chia sẻ:
http://tuoitre.vn/Images/bookmark/facebook_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/yahoo.jpg http://tuoitre.vn/Images/bookmark/twitter_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/google_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/myspace_48.png
(0)
LƯU Ý: Phần Ý kiến bạn đọc của TTO (Tuổi Trẻ Online) là diễn đàn để bạn đọc thảo luận, thắc mắc và chia sẻ ý kiến với tin bài TTO đã đăng. TTO sẽ biên tập các ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. TTO hoan nghênh đón nhận và xuất bản những ý kiến khách quan, có tính xây dựng, tôn trọng cộng đồng. TTO từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không hợp thuần phong mỹ tục, các ý kiến cực đoan, không tôn trọng người khác. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc sai nhiều chính tả sẽ không được xuất bản. Các quảng cáo, ngôn ngữ html và đường link đều không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.

Phát hiện xương động vật tế thần ở đàn Nam Giao

TT - Sáng 19-5, phó giáo sư, tiến sĩ Tống Trung Tín - viện trưởng Viện Khảo cổ học VN - cho biết trong quá trình tôn tạo, phục dựng di tích đàn tế Nam Giao thuộc di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một bộ xương trâu còn tương đối nguyên vẹn. Xem tiếp »