24/03/2011 22:04 GMT+7

6 gương mặt nhận giải thưởng Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh

TRUNG UYÊN 
TRUNG UYÊN 

TTO - Giáo sư Hoàng Tụy, nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân, dịch giả Phạm Văn Thiều, dịch giả Nguyễn Đôn Phước, giáo sư Kevin Bowen, tiến sĩ Ivo Vasiljev vừa vinh dự nhận giải thưởng Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh năm 2010.

Lễ trao giải trang trọng vừa kết thúc cách đây ít phút (tối 24-3) tại TP.HCM.

TzAGAjxo.jpgPhóng to
Bà Nguyễn Thị Bình (bìa phải) - nguyên phó chủ tịch nước CHXHCN VN - chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh - trao giải thưởng “Giáo dục” cho GS Hoàng Tụy - Ảnh : Minh Đức

Cụ thể, các giải thưởng được phân chia theo các nội dung sau: giáo sư Hoàng Tụy - giải giáo dục, nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân - giải nghiên cứu; dịch giả Phạm Văn Thiều và dịch giả Nguyễn Đôn Phước - giải dịch thuật; giáo sư Kevin Bowen và tiến sĩ Ivo Vasiljev - giải Việt Nam học. Giải thưởng bao gồm kỷ niệm chương và 15 triệu đồng.

H5Ls7Rzi.jpgPhóng to

Từ trái sang, giáo sư Kevin Bowen, dịch giả Nguyễn Đôn Phước, tiến sĩ Ivo Vasiljev, bà Nguyễn Thị Bình (bìa phải) - nguyên phó chủ tịch nước CHXHCN VN - chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh; giáo sư Hoàng Tụy, nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân, dịch giả Phạm Văn Thiều - Ảnh: Minh Đức

Đây là năm thứ 4 giải thưởng Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh được trao tặng cho những cá nhân có các đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, góp phần phát triển nền giáo dục nước nhà; cho các nhà nghiên cứu Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, khoa họa xã hội và nhân văn có các công trình đặc sắc; cho các tác giả các bản dịch xuất sắc những tác phẩm tinh hoa của tri thức nhân loại.

Riêng giải thưởng Việt Nam học chỉ dành cho những người nước ngoài nghiên cứu về Việt Nam có những đóng góp quan trọng trong việc giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn đọc nước ngoài.

TnJNIpht.jpgPhóng to
Giáo sư Kevin Bowen cùng vợ và con gái - Ảnh: Minh Đức

Tại buổi trao giải, các gương mặt đạt giải đã có những bài diễn văn thú vị, bày tỏ những tâm tư, tình cảm với lĩnh vực mà họ đang cống hiến hết sức mình, những đề xuất, hiến kế để góp phần phát triển giáo dục, văn hóa, khoa học nước nhà.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình - chủ tịch Quỹ Phan Châu Trinh, cũng là cháu ngoại của nhà chí sĩ - phát biểu tại lễ trao giải: "Với hệ thống tương đối hoàn chỉnh, giải thưởng Quỹ Phan Châu Trinh ngày càng khẳng định được giá trị học thuật và tầm ảnh hưởng xã hội, trung thành với tinh thần khai sáng của Phan Châu Trinh, tạo nên sức mạnh tổng hợp làm nên nền tảng phát triển bền vững cho đất nước. Và chính những quý vị được trao tặng giải thưởng này đã làm nên giá trị đích thực của giải thưởng".

pKay4t2y.jpgPhóng to

Niềm vui nhận giải thưởng của giáo sư Kevin Bowen (bìa trái) và tiến sĩ Ivo Vasiljev - hai người bạn thân thiết của Việt Nam - Ảnh: Minh Đức

B2E8YTkG.jpgPhóng to

Bà Nguyễn Thị Bình (bìa phải) - nguyên phó chủ tịch nước CHXHCN VN - chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh - trao giải thưởng “Dịch thuật: cho dịch giả Nguyễn Đôn Phước - Ảnh: Minh Đức

Nhà văn Nguyên Ngọc - chủ tịch hội đồng khoa học Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh - khẳng định: "Chắc chắn tên tuổi và thành tựu của những người nhận giải năm nay sẽ nâng cao thêm uy tín của giải lên một bước quan trọng, tạo thêm lòng tin cậy của xã hội và khiến cho sự mong đợi của mọi người đến hẹn lại lên sang năm càng thêm nóng lòng".

Đà Nẵng: dâng hương tưởng nhớ cụ Phan Châu Trinh Phạm Văn Thiều: hồn văn của vật lýThế nào là “tinh thần đại học”?6 tác giả đoạt giải Phan Chu Trinh

TRUNG UYÊN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên