22/03/2011 02:02 GMT+7

Gần 6 tỉ đồng tôn tạo di tích đền Độc Cước, đền Cô Tiên

(HÀ ĐỒNG)
(HÀ ĐỒNG)

TT - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa đền Độc Cước và đền Cô Tiên ở thị xã Sầm Sơn, với tổng số tiền đợt này gần 6 tỉ đồng, do UBND thị xã Sầm Sơn làm chủ đầu tư.

Đền Độc Cước nằm trên núi Trường Lệ, phường Trường Sơn, gắn liền với sự tích chàng trai khổng lồ đã tự xẻ đôi thân mình để vừa đánh giặc trong đất liền, vừa đánh quỷ biển ngoài khơi cứu dân làng. Tưởng nhớ công ơn của chàng, người dân Sầm Sơn lập đền thờ ngay bên tảng đá có vết lõm dấu chân khổng lồ - tương truyền là bàn chân của chàng trai. Còn đền Cô Tiên là ngôi đền thờ một người con gái làm nghề thuốc cứu nhân độ thế, cũng nằm ở phường Trường Sơn. Ngôi đền này được Bác Hồ về thăm và nghỉ chân vào năm 1960, được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1962.

(HÀ ĐỒNG)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên