16/09/2010 23:00 GMT+7

Lễ hội làng nghề, phố nghề Thăng Long – Hà Nội

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - Hơn 200 gian hàng của Hà Nội và 48 địa phương, tỉnh, thành phố đã tham gia lễ hội “Làng nghề, phố nghề Thăng Long – Hà Nội” từ chiều 16-9 tại Công viên Bách Thảo, quận Ba Đình, Hà Nội.

9ktwzJQS.jpgPhóng to
Tác phẩm Quạt mây của nghệ nhân Dương Văn Mơ (Chàng Sơn)

Điểm nhấn của lễ hội là việc trưng bày các sản phẩm của các làng nghề, phố nghề truyền thống của Thăng Long xưa - Hà Nội nay như làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội); làng dát vàng Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội); làng dệt lụa Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội); làng mỹ nghệ Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội); làng mây tre đan Phú Vinh (Chương Mỹ, Hà Nội)...

Lễ hội còn tái hiện một số địa danh phố nghề ở Hà Nội như phố Hàng Nón, Hàng Mã, Lãn Ông, Hàng Quạt…

Tại mỗi gian nhà mô phỏng theo típ nhà cổ Hà Nội, những nghệ nhân thao diễn nghề, người làm nghề, công cụ làm nghề và các sản phẩm nghề bày bán.

Tại lễ hội còn trưng bày các tác phẩm xác lập kỷ lục Việt Nam như quạt mây của nghệ nhân Dương Văn Mơ (Chàng Sơn); bình hoa sen mây lớn nhất của Nguyễn Phương Quang (Phú Vinh); Thiên đô chiếu của Trần Bá Nam (khảm ốc); Phố gốm của Trần Mạnh Tuấn (Bát Tràng)…

SPp9PCAf.jpgPhóng to
Tác phẩm “Chân dung Bác Hồ” làm bằng chất liệu gỗ sao vàng do nghệ nhân Trần Thu – Nguyễn Thế Quốc thiết kế và thực hiện - Ảnh: Tiến Thành
sSkHApkn.jpg
Tác phẩm Phố gốm của Trần Mạnh Tuấn - Ảnh: Tiến Thành
R3MdAN6g.jpg
Hơn 100 chiếc nơm (sản phẩm của làng nghề mây tre đan Phú Vinh) được trưng bày bắt mắt trong lễ hội - Ảnh: Tiến Thành

Lễ hội “Làng nghề, phố nghề Thăng Long – Hà Nội” do Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng UBND TP Hà Nội, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và Hiệp hội Xuất nhập khẩu hàng Thủ công mỹ nghệ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Lễ hội khai mạc từ 19g30 tối nay và sẽ diễn ra đến hết ngày 21-9.

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên