Phóng to |
| Nhà văn Băng Sơn - Ảnh: Nguyễn Đình Toán |
Những trang viết đẹp nhất trong cuộc đời cầm bút của ông đã dành cho phố và người Hà Nội. Hà Nội có mặt trong hầu khắp các tác phẩm tiêu biểu của Băng Sơn: Thú ăn chơi của người Hà Nội, Nghìn năm còn lại, Nước Việt hồn tôi, Đường vào Hà Nội, 360 phố phường Hà Nội, Dòng sông Hà Nội...
Nhà văn Băng Sơn tên thật là Trần Quang Bốn, sinh ngày 18-12-1932, quê gốc ở Bình Lục (Hà Nam) nhưng sinh ra và lớn lên ở Cẩm Giàng (Hải Dương), sống và lập nghiệp ở Hà Nội.
Lễ viếng nhà văn Băng Sơn diễn ra sáng 5-9 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông), sau đó thi thể của ông được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Hà Nội).

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận