12/11/2009 14:30 GMT+7

Bon Jovi đối mặt đơn kiện đòi bồi thường… 400 tỉ USD

HỒNG QUANG (Theo Reuters, BBC)
HỒNG QUANG (Theo Reuters, BBC)

TTO - Một người đàn ông ở bang Massachusetts, Mỹ, đang theo đuổi vụ kiện đòi ca sĩ Jon Bon Jovi, Hãng truyền thông Time Warner và ban tổ chức giải bóng chày Major League Baseball của Mỹ phải bồi thường số tiền tổng cộng lên tới 400 tỉ USD.

Bon Jovi đối mặt đơn kiện đòi bồi thường… 400 tỉ USD

TTO - Một người đàn ông ở bang Massachusetts, Mỹ, đang theo đuổi vụ kiện đòi ca sĩ Jon Bon Jovi, Hãng truyền thông Time Warner và ban tổ chức giải bóng chày Major League Baseball của Mỹ phải bồi thường số tiền tổng cộng lên tới 400 tỉ USD.

ImageView.aspx?ThumbnailID=374602

Ca sĩ Jon Bon Jovi - Ảnh: Getty Images

Người đứng đơn kiện với số tiền khổng lồ nói trên là Samuel Bartley Steele và đơn được nộp lên tòa án từ năm ngoái, trong đó kiện ba tổ chức và cá nhân gồm Jon Bon Jovi, Hãng truyền thông Time Warner và ban tổ chức Major League Baseball đã đánh cắp ca khúc ông viết để ca ngợi đội bóng chày Boston Red Sox có tựa đề (Man I Really) Love this team.

Theo đơn kiện, ca khúc trên được ra mắt tháng 10-2004 và do nhóm nhạc Bart Steele Band của chính Steele trình diễn. Nguyên đơn Steele cho biết thêm ông đã gửi các bản sao của ca khúc này cho ban lãnh đạo đội bóng chày Boston Red Sox cùng các cầu thủ và trình diễn trực tiếp trên truyền hình địa phương. Đồng thời Steele cũng khẳng định đã gửi bản sao bài hát tới ban tổ chức giải bóng chày chuyên nghiệp Major League Baseball với ý tưởng dùng làm ca khúc “quốc gia” cổ vũ môn bóng chày.

Trong khi đó, năm 2007 ca sĩ Jon Bon Jovi cho ra mắt ca khúc I love this town và được ban tổ chức giải Major League Baseball chọn sử dụng để quảng bá cho giải đấu này trên kênh truyền hình cáp TBS của Tập đoàn truyền thông Time Warner. Nguyên đơn Steele cáo buộc ca sĩ Jon Bon Jovi có thể đã nghe ca khúc của anh khi anh sử dụng tác phẩm ở Boston năm 2004, hoặc lãnh đạo đội Boston Red Sox đã chuyển bản sao ca khúc này cho Bon Jovi “đạo nhạc”.

Tuy nhiên, bản thân chuyên gia thẩm định âm nhạc do nguyên đơn Steele chỉ định cũng thừa nhận không tìm thấy điểm tương đồng giữa hai ca khúc của Steele và Bon Jovi. Do đó tòa án sơ thẩm tại Mỹ đã ra phán quyết không có bằng chứng nào cho thấy có sự giống nhau giữa hai bài hát này và bác bỏ đơn kiện của Steele. Mặc dù vậy nguyên đơn vẫn không chịu từ bỏ dễ dàng và tới cuối tuần trước, Steele tiếp tục đệ đơn lên tòa án phúc thẩm và đòi bồi thường tới 400 tỉ USD.

HỒNG QUANG (Theo Reuters, BBC)

HỒNG QUANG (Theo Reuters, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên