* ĐH Huế: có ngành chỉ 1 thí sinh
<?xml:namespace prefix = o />
Phóng to |
|
Thí sinh dự thi Trường ĐH Sài Gòn coi lại bài giải trên báo - Ảnh: Trần Huỳnh |
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM: bậc ĐH khoa học và công nghệ thực phẩm A: 13, B: 14 điểm. Các ngành còn lại A: 13,5, B: 14,5 điểm. Bậc CĐ: cơ khí nông lâm 10. Các phân hiệu tại Gia Lai, Ninh Thuận điểm chuẩn NV3 bằng điểm sàn. Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM bậc ĐH khối A, D1, V, H: 13; khối B, C: 14 điểm.
Bậc CĐ bằng điểm sàn. Trường ĐH Đồng Tháp: điểm chuẩn NV3 bậc ĐH tiếng Anh: 15, thiết kế đồ họa: 13 điểm, các ngành còn lại bằng điểm sàn. Bậc CĐ tiếng Anh 12, các ngành còn lại bằng điểm sàn.
Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Vinatex TP.HCM: công nghệ may, thiết kế thời trang, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ cơ điện tử: 10; công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, kế toán: 11,5; quản trị kinh doanh, tiếng Anh: 13,5 điểm. Trường CĐ Sư phạm trung ương TP.HCM: quản lý văn hóa, kinh tế gia đình: 11 điểm.
* Chiều 1-10, hội đồng tuyển sinh ĐH Huế cho biết đã nhận được khoảng 600 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV3, đạt chưa đầy 50% so với khoảng 1.300 chỉ tiêu NV3 tại ĐH này. Trong số hơn 50 ngành có tuyển NV3, chỉ 10 ngành đủ chỉ tiêu.
Một số ngành có rất ít sinh viên vào học, trong đó ít nhất là ngành tiếng Nga với một thí sinh đăng ký, trắc địa - bản đồ bốn thí sinh... Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Hoàng - thường trực hội đồng tuyển sinh ĐH Huế, dù bao nhiêu sinh viên đi nữa ĐH này cũng duy trì đào tạo với lý do đào tạo theo hệ thống tín chỉ nên số lượng sinh viên rất ít ảnh hưởng đến việc tổ chức lớp học.
Trước đó, do quá ít và không có thí sinh trúng tuyển nên ĐH Huế đã quyết định tạm ngừng đào tạo trong năm 2010 đối với sáu ngành học, gồm ngành phát triển nông thôn của Trường ĐH Nông lâm và năm ngành liên kết đào tạo với Trường ĐH Phú Yên, gồm: kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính - ngân hàng và tiếng Anh.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận