![]() |
Các thí sinh tỉnh Kiên Giang tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2011 từ quà tặng của báo Tuổi Trẻ khi đến tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2011 sáng 19-3 - Ảnh: Minh Đức |
* Học lực của em chỉ mức trung bình nhưng em yêu thích ngành hướng dẫn du lịch và luật. Em thích học khối C và đang phân vân giữa hai ngành học này. Mong các thầy tư vấn cho em chi tiết về những thông tin về hai ngành học này.
- TS Phạm Tấn Hạ: Hướng dẫn viên du lịch được đào tạo ở một số ngành như Việt Nam học, Văn hóa học… Ngành này thường lấy điểm rất cao. Nếu học lực trung bình thì các em có thể học từ trung cấp sau này có thể liên thông lên ĐH.
- ThS Lê Văn Hiển: Khối C ngành luật điểm cũng khá cao. Mức điểm khối C ở Trường ĐH Luật TP.HCM là 18 – 18,5. Nếu em học lực trung bình có thể thi ở Trường ĐH Cần Thơ và ĐH Trà Vinh thì có cơ hội trúng tuyển cao hơn.
* Ngành quản trị kinh doanh ở Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM) khác nhau ra sao?
-TS Lê Thị Thanh Mai: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM lấy điểm chuẩn chung vào trường, còn Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM) lấy điểm chuẩn trúng tuyển theo ngành. Trường nào cũng đào tạo chương trình giống nhau 70%. Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp trường nào cũng như nhau. Cơ hội việc làm đến với những sinh viên có học lực tốt và có nhiều kỹ năng mềm (giao tiếp, làm việc nhóm), ngoại ngữ…do chính các em tự trang bị trong quá trình học.
Nếu các em thấy khả năng mình dự thi được 17 điểm trở lên thì mới có cơ hội trúng tuyển vào ngành quản trị kinh doanh.
* Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) có xét tuyển NV1B?
- TS Lê Thị Thanh Mai: Thí sinh dự thi các trường thành viên ĐHQG TP.HCM nhưng không trúng tuyển ở một ngành đăng ký dự thi (ĐKDT) nếu có nguyện vọng nhà trường sẽ chuyển thí sinh này sang một ngành khác cùng khối thi còn chỉ tiêu và có điểm chuẩn thấp hơn tại các trường.
* Điều kiện thi vào ngành vật lý trị liệu là gì? Khi ra trường em làm việc ở đâu?
- ThS.BS Trương Tấn Trung - ĐH Y dược TP.HCM: Đây là một trong tám ngành hệ cử nhân của Trường ĐH Y dược TP.HCM. Ngành học này 2 năm đầu học đại cương, sau đó đi vào chuyên môn trong hai năm tiếp với những kiến thức phục hồi chức năng các cơ quan trong cơ thể. Ngành này hiện đang rất phất triển ở các nước phát triển. Công việc của ngành này hiện xã hội đang rất cần như tại các bệnh viện có khoa vật lý trị liệu..
* Muốn làm biên tập viên trong đài truyền hình thì học ngành gì?
- TS Phạm Tấn Hạ: Muốn trở thành biên tập viên làm việc trong các đài truyền hình thì có thể học rất nhiều ngành khác nhau. Trong đó ngành báo chí, truyền thông là ngành đào tạo chính quy để sinh viên sau này ra trường làm nghề biên tập viên. Tuy nhiên, ngành báo chí hiện có điểm chuẩn rất cao.
* Năng khiếu của em nghiên về các môn xã hội, tiếng Anh và có khả năng giao tiếp... Xin ban tư vấn định hướng cho em nên thi ngành nào?
- TS Phạm Tấn Hạ: Một số ngành em có thể lựa chọn như: xã hội học, du lịch…Tuy nhiên, em nên xác định rõ thế mạnh, sở thích của mình là gì để có sự lựa chọn đúng hơn. Bên cạnh đó em cần xác định xem mình có yêu thích các hoạt động xã hội không? Em học tốt môn tiếng Anh là một trong những thế mạnh của em và sẽ mang đến cho em nhiều cơ hội sau này trong quá trình học.
* Ngành báo chí truyền thông điểm chuẩn có cao không? Nếu không trúng tuyển ngành này ở Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) em có thể học ngành này ở trường nào khác đào tạo chính quy?
- TS Phạm Tấn Hạ: Em phải tự tin thì mới có thể trúng tuyển trong các kỳ thi. Ngành này là một trong những ngành học có điểm chuẩn cao nhất trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM). Nếu em không trúng tuyển vào bậc ĐH ngành này thì các em có thể đăng ký NV2 vào Trường CĐ Phát thanh truyền hình. Tuy nhiên nếu em muốn theo nghề báo thì cũng có thể học những ngành học khác, không nhất thiết phải học báo chí.
* Con tôi học chuyên Anh đang muốn thi vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) thì nên thi vào trường nào? Học trường nào dễ kiếm việc làm hơn?
- TS Lê Thị Thanh Mai: Cả hai trường trên tuyển khối A, D1. Nếu con chị học chuyên Anh thì nên đăng ký dự thi vào những ngành tuyển khối D1 của hai trường này. Sinh viên tốt nghiệp trường nào cũng có cơ hội việc làm như nhau. (Nhóm KHXH)
Danh sách ban tư vấn TS Lê Thị Thanh Mai, phó ban đào tạo ĐH và sau ĐH ĐHQG TPHCM TS Phạm Tấn Hạ, phó phòng đào tạo ĐH KHXH & NV (ĐHQG TP.HCM). ThS Lê Văn Hiển, phó phòng đào tạo ĐH Luật TP.HCM ThS.BS Trương Tấn Trung - ĐH Y dược TP.HCM |
Đơn vị tài trợ:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận