08/07/2014 14:46 GMT+7

Xây cột cờ tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh

 TRƯỜNG ĐĂNG
 TRƯỜNG ĐĂNG

TTO - Ngày 8-7, tỉnh đoàn Bình Định đã làm lễ khởi công xây dựng cột cờ tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn, Bình Định).

02ZYqR4y.jpgPhóng to
Lễ khởi công xây dựng cột cờ Tổ Quốc trên đảo Cù Lao Xanh - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG

Đây là công trình cột cờ tổ quốc thứ ba do Hội Sinh viên VN phát động và xây dựng sau cột cờ tổ quốc tại núi Thới Lới (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) và xã Thổ Châu (đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang).

Cột cờ ở Cù Lao Xanh cao 22,66m xây dựng trên diện tích rộng 1.200m vuông, tổng giá trị 1 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 8-2014.

65eGmbmw.jpg
Một góc đảo Cù Lao Xanh - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG

Cù Lao Xanh (đảo Nhơn Châu) có diện tích 365 ha, dân số 2300 người, cách TP Quy Nhơn 12 hải lí, cách xã Xuân Hoà (Sông Cầu - Phú Yên) 3 hải lí. Trên đảo có một tháp hải đăng với điểm tham quan, du lịch hấp dẫn. Người dân chủ yếu làm nghề chài lưới, đánh bắt thủy hải sản quanh đảo, đời sống còn nhiều khó khăn vì đi lại khó khăn trong mùa mưa bão, hiện đảo vẫn chưa có điện, chỉ dùng máy phát 2 giờ mỗi đêm.

Trong chương trình, Ngân hàng BIDV đã tặng 20 suất học bổng (1 triệu đồng/ suất) cho học sinh con ngư dân vượt khó, 5 suất quà cho gia đình chính sách (3 triệu/ suất), tặng 1 bộ máy vi tính, 1 máy in cho đại đội D30 và biên phòng đóng trên đảo.

 TRƯỜNG ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên