28/02/2010 09:22 GMT+7

Điều chỉnh tuyến xe buýt chợ Bến Thành - sân bay Tân Sơn Nhất

HÀ NI (Nguồn: Trung tâm vận tải hành khách công cộng TP.HCM)
HÀ NI (Nguồn: Trung tâm vận tải hành khách công cộng TP.HCM)

TTO - Từ 1-3-2010, lộ trình hoạt động tuyến xe buýt có trợ giá Chợ Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất (mã số tuyến: 152) được điều chỉnh, đầu bến Chợ Bến Thành được di dời về Khu dân cư Trung Sơn (Bình Chánh).

Tên tuyến đổi thành Khu dân cư Trung Sơn - Sân bay Tân Sơn Nhất. Lộ trình hoạt động như sau:

Lượt đi: Chỗ đậu xe buýt gần vòng xoay Kênh Xáng, giao giữa đường số 4 và đường 9A (Khu dân cư Trung Sơn) - đường 9A - (quay đầu gần giao lộ đường 9A và đường Nguyễn Văn Linh) - đường 9A - Dương Bá Trạc - Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo - Trạm Bến Thành - Lê Lai - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur - Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi - Phan Đình Giót - Trường Sơn - Sân bay Tân Sơn Nhất (Ga Quốc tế mới).

Lượt về: Sân bay Tân Sơn Nhất (Ga Quốc tế mới) - Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám - Phạm Hồng Thái - Lê Lai - Trạm Bến Thành - Phạm Ngũ Lão - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc - đường 9A - Chỗ đậu xe buýt gần vòng xoay Kênh Xáng giao giữa đường số 4 và đường 9A (Khu dân cư Trung Sơn).

Số chuyến: 100 chuyến/ngày. Chuyến đầu tiên xuất bến: 6g. Chuyến cuối cùng xuất bến: 18g. Thời gian vận hành: 50 phút/chuyến. Giãn cách : 12 - 17 phút/chuyến.

HÀ NI (Nguồn: Trung tâm vận tải hành khách công cộng TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên