09/07/2014 17:34 GMT+7

Ô tô đâm tàu hỏa, 11 người bị thương

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Sáng 9-7, một xe khách 45 chỗ đâm ngang vào đầu máy đoàn tàu R 157 trên địa bàn huyện Lục Nam (Bắc Giang) khiến 11 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng.

Ap4CEXwo.jpg
Chiếc xe khách 45 chỗ văng xuống ruộng sau cú đâm vào đầu máy tàu hỏa - Ảnh: Kiên Đặng
j7ZxkwtZ.jpg
Ông Khuất Việt Hùng phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thăm và trao qua cho những người bị thương - Ảnh: Kiên Đặng

Thông tin từ Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 8g10 sáng 9-7.

Xe ô tô du lịch 45 chỗ của Công ty Liên doanh vận tải ô tô Sơn Đức (Lạng Sơn) do tài xế Hoàng Mạnh Hiền (43 tuổi) cầm lái chở 20 người (đều sinh sống ở Lạng Sơn và đang đi du lịch ở Quảng Ninh) trên đường tỉnh 295 (địa phận thôn Bảo Lộc 2, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) đã đâm ngang vào giữa đầu máy đoàn tàu số hiệu R157 chở khách từ Yên Viên đi Hạ Long.

Cú đâm khiến xe khách xoay ngược cắm đầu xuống ruộng, một cháu bé trong ô tô văng ra ngoài. Đầu máy tàu bị trật bánh 1 trục đến 1g40 mới khắc phục xong.

Theo nhận định ban đầu, tài xế chạy xe với tốc độ cao nên không kịp dừng. Vị trí xảy ra tai nạn là đường ngang không có rào chắn, chỉ có biển cảnh báo giao nhau với đường sắt.

Các nhân viên đoàn tàu R157 đã dừng tàu tham gia cứu hộ cùng người dân và lực lượng chức năng. Vụ tai nạn khiến 11 người bị thương phải đưa vào bệnh viện huyện Lục Nam cấp cứu. Trong đó có 5 người bị thương nặng phải chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Khuất Việt Hùng và chủ tịch HĐTV Tổng công ty đường sắt Việt Nam (ĐSVN) Trần Ngọc Thành đã tới Bắc Giang thăm hỏi các nạn nhân, phối hợp lực lượng chức năng Bắc Giang khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT, ĐSVN cũng đã hỗ trợ ban đầu các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Danh sách 11 người bị thương trong vụ tai nạn:

1. Nông Gia Huy, 5 tuổi, TP Lạng Sơn

2. Nguyễn Mạnh Luật, 41 tuổi, TP Lạng Sơn

3. Hoàng Văn Đại, 55 tuổi, TP Lạng Sơn

4. Ngô Vi Cường, 35 tuổi, TP Lạng Sơn

5. Nông Văn Tùng, 27 tuổi, TP Lạng Sơn

6. Nông Việt Anh, 20 tuổi, TP Lạng sơn

7. Đỗ Thanh thương, 28 tuổi, TP Lạng Sơn

8. Lăng Bích Ngọc, 33 tuổi, TP Lạng Sơn

9. Hoàng Mạnh Hiển, 43 tuổi, TP Lạng Sơn

10. Nguyễn Thạch An, 13 tuổi, TP Lạng Sơn

11. Sinh Thanh Ngân, 32 tuổi, TP Lạng Sơn

Năm người bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện Việt Đức điều trị gồm: Nông Gia Huy, Ngô Văn Cường, Nguyễn Mạnh Luật, Hoàng Văn Đại, Lăng Ngọc Bích.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên