16/06/2014 07:20 GMT+7

Đàm phán khí đốt Ukraine - Nga bế tắc trước giờ G

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Đàm phán khí đốt giữa Ukraine và Nga vẫn diễn ra bế tắc ngay trước thời điểm Matxcơva tuyên bố chặn dòng khí đốt sang nước láng giềng kể từ hôm nay 16-6.

Bế tắc đàm phán khí đốt Ukraine - Nga Đàm phán khí đốt Nga - Ukraine bế tắcNga, Ukraine nối lại đàm phán khí đốt

Theo AFP, chính quyền Kiev đã khẳng định sẽ trả nợ 1,95 tỉ USD cho Matxcơva nếu Kremlin đồng ý giảm giá bán khí đốt từ 485,5 USD/1.000m3 xuống còn 326 USD. Tuy nhiên tổng thống Nga cho biết sẽ chỉ giảm giá xuống còn 385 USD/1.000m3.

nL9YfUZO.jpgPhóng to
Đàm phán khí đốt giữa Ukraine và Nga vẫn bế tắc - Ảnh: BBC

Trong khi đó, căng thẳng ở miền đông vẫn tiếp tục leo thang. Báo Kiev Post cho biết hôm qua cả nước Ukraine đã treo cờ rủ để tưởng niệm 49 người thiệt mạng trong vụ phiến quân ly khai bắn rơi một máy bay quân sự của chính quyền Kiev. Tổng thống Petro Poroshenko thề sẽ “trừng trị thích đáng” quân ly khai ở thành phố Luhansk.

Ngay sau đó, hàng nghìn người Ukraine đã biểu tình trước Đại sứ quán Nga ở Kiev, đốt cờ Nga, phá vỡ cửa kính tòa nhà và lật xe của các nhân viên ngoại giao Nga. NATO cũng công bố ảnh vệ tinh cho thấy ba xe tăng Nga vượt biên giới vào miền đông Ukraine. Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố các nước sẵn sàng mở rộng trừng phạt Nga.

Tuy nhiên, phản ứng lại, phía Matxcơva chỉ trích Ukraine “vi phạm các nghĩa vụ quốc tế” vì vụ tấn công đại sứ quán và cáo buộc phương Tây “ủng hộ chế độ phát xít” ở Kiev. Trong cuộc nói chuyện với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo Mỹ và các đối tác G-7 “sẽ khiến Matxcơva phải trả giá thêm” nếu không dừng dòng vũ khí tuồn từ Nga vào đông Ukraine.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên