20/02/2014 10:36 GMT+7

Thêm một thủ hiến bang tại Ấn Độ từ chức

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO-Thủ hiến bang Andhra Pradesh là ông Kiran Kumar Reddy ngày 19-2 tuyên bố từ chức để phản đối dự luật chia đôi bang này vốn tạo nên ra cảnh hỗn loạn tại quốc hội Ấn Độ, theo AFP.

QFkmzQq0.jpgPhóng to
Thủ hiến bang Andhra Pradesh Kiran Kumar Reddy Ảnh: AFP

Thủ hiến Delhi từ chức phản đối ngăn chặn luật chống tham nhũng

New Delhi tê liệt vì biểu tình

Ông Reddy cho biết ông từ chức khỏi vị trí thủ hiến bang và rút khỏi đảng cầm quyền Quốc hội với “một trái tim nặng nề” để phản ứng dự luật lập bang thứ 29 của Ấn Độ.

Theo AFP, dự luật - nằm trong chiến dịch kéo dài hàng thập kỷ - trình Thượng viện Ấn Độ vào chiều ngày 19-2 sẽ chia bang Andhra Pradesh thành hai bang mang tên Telangana và Andhra Pradesh.

Ông Reddy từ nhiệm một ngày sau khi cuộc bỏ phiếu thông qua dự luật trên tại Hạ viện xảy ra hỗn loạn.

Ông Reddy cũng cáo buộc Đảng cầm quyền Quốc hội và đảng đối lập chính Bharatiya Janata ủng hộ dự luật vì muốn giành số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử cuối tháng 5.

Trước đó, thủ hiến bang New Delhi Arvind kejriwal từ chức để phản đối việc đảng cầm quyền chặn luật chống tham nhũng do đảng của ông đề xuất.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên