15/01/2014 15:33 GMT+7

Úc: một ngày 250 vụ hỏa hoạn do nắng nóng

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 15-1, ít nhất 250 vụ hỏa hoạn bùng lên ở miền đông nam nước Úc trong điều kiện thời tiết nóng bức khủng khiếp.

PkYsx1Dp.jpgPhóng to
Hai cô gái giải nhiệt tại một đài phun nước ở Melbourne - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, nhà chức trách cho biết phần lớn các vụ cháy do sét đánh gây ra. Tại bang Victoria, lính cứu hỏa phải nỗ lực dập ít nhất 20 đám cháy bụi cây lớn. Nhà chức trách điều động máy bay thả bom nước để dập lửa.

Bang Victoria là nơi xảy ra các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng hồi tháng 2-2009 khiến 173 người thiệt mạng và hơn 2.000 ngôi nhà bị phá hủy. Trong những ngày qua, nhiệt độ ở Tây Úc, Nam Úc và bang Victoria lên đến 46 độ C vào ban ngày.

Hơn 14.000 người lâm vào cảnh bị mất điện trong cái nóng cháy da. Ở Tasmania, nhà chức trách cho biết nhựa đường ở nhiều con đường bị nắng nung chảy. Tổng cộng có 256 vụ cháy đã xảy ra.

Các quan chức bang Victoria lo ngại một đợt gió lớn trong ngày mai 16-1 sẽ khiến các vụ hỏa hoạn lan rộng hơn nữa.

Ở TP Melbourne thủ phủ bang Victoria, nhiệt độ lên đến 42 độ C. Một số tay vợt đang thi đấu ở giải Úc mở rộng tại Melbourne bị ói mửa, ngất xỉu do phải chơi dưới ánh nắng ngoài trời trong thời tiết như thiêu đốt.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên