10/01/2014 14:52 GMT+7

Nhật tìm sự ủng hộ của Pháp về Senkaku/Điếu Ngư

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TTO - Pháp và Nhật Bản hôm 9-1 cam kết tăng cường các mối quan hệ quân sự trong bối cảnh Tokyo đang tranh thủ sự ủng hộ của Paris trong cuộc chiến tranh chấp trên biển Hoa Đông với Trung Quốc, vốn đang xuất hiện những căng thẳng mới.

Nhật Bản sắp quốc hữu hóa hàng trăm đảo xa

gpyNrfhj.jpgPhóng to
Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida (thứ babên trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera (thứ hai bên trái) tại điện Elysee, Paris - Ảnh: AFP

AFP dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius cho biết tại cuộc họp “2+2” giữa bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng ngoại giao Nhật-Pháp, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và kỹ thuật quốc phòng, cụ thể sẽ hợp tác sản xuất máy bay trực thăng thế hệ mới nhất, máy bay không người lái và tàu ngầm.

Tuyên bố trên được đưa ra trong chuyến thăm Pháp của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera.

Ông Kishida cho biết đã đưa vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư thảo luận với ông Fabius. “Hòa bình trong khu vực là những việc mà chúng ta phải hợp tác. Tôi mong nhận được sự đồng cảm của Pháp” - AFP dẫn lời ông Kishida nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nhấn mạnh đối thoại với Trung Quốc là một việc rất cần thiết và ông đã đề xuất với Bộ Quốc phòng Trung Quốc lập đường dây nóng cũng như khôi phục các vòng đàm phán để giải quyết vấn đề căng thẳng giữa hai nước.

Bắc Kinh đã từ chối mọi cuộc đối thoại với Nhật Bản sau chuyến viếng thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Shinzo Abe.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên