09/01/2014 17:00 GMT+7

IAEA sẽ hỗ trợ VN bảo đảm an toàn hạt nhân

H.GIANG
H.GIANG

TTO - Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đánh giá cao sự chuẩn bị của Việt Nam cho phát triển điện hạt nhân và khẳng định IAEA sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Đó là thông điệp mà Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano gửi đến chính phủ Việt Nam tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ngày 9-1 tại Hà Nội.

Ông Yukiya Amano cho biết sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima tại Nhật Bản năm 2011 cho thấy cần phải thành lập một cơ quan pháp quy độc lập, có thẩm quyền và năng lực đủ mạnh, tăng cường các biện pháp an toàn và phải có kế hoạch sẵn sàng ứng phó sự cố.

Ông cho biết IAEA sẽ thúc đẩy việc hỗ trợ Việt Nam bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần vào các nỗ lực chung về giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân.

Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của ông Amano tới Việt Nam. Ông đã có hàng loạt các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tại Hà Nội.

Ngày 10-1, ông sẽ thăm địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và làm việc với Ban quản lý dự án tại đây.

H.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên