04/01/2014 09:13 GMT+7

Một người Mỹ gốc Việt cùng trúng số 648 triệu USD

TRƯỜNG SƠN
TRƯỜNG SƠN

TTO - Người đã mua tấm vé số Mega Millions thứ hai trúng giải thưởng trị giá 648 triệu USD, mức trúng thưởng cao thứ hai trong lịch sử xổ số Mỹ, là một người gốc Việt sống ở California.

Hai người Mỹ trúng xổ số 636 triệu USDGiấc mơ trúng số 640 triệu USD

eLmujugv.jpgPhóng to
Một khách hàng mua vé số Mega Millions ở New York - Ảnh: Reuters

Ông Steve Tran, làm nghề giao hàng bằng xe tải, đã mua tấm vé số có dãy số trúng thưởng 8-14-17-20-39 và số Megaball là 7 trong một chuyến đi đến San Jose cùng gia đình nhưng không biết mình là người chiến thắng mãi đến hai tuần sau đó, theo AP.

Là người chơi vé số thường xuyên, ông Tran kể với AP ông có đọc tin tức về giải thưởng Mega Millions lên đến 648 triệu USD ngày 17-12 và cũng biết “mọi người đều tò mò tìm người trúng giải còn lại”, song không hề biết đó chính là mình.

Mãi cho đến thứ hai vừa qua, ông Tran mới giật mình lúc nửa đêm và nghĩ rằng có thể tấm vé trúng giải đang nằm trong số vé số ông cất trong tủ, AP dẫn lời người tài xế may mắn nói với nhân viên sở xổ số.

Với 648 triệu USD, đây là mức trúng thưởng xổ số lớn thứ hai tại Mỹ, chỉ sau mức kỷ lục 656 triệu USD của ba vé số chiến thắng hồi tháng 3-2012. Mỗi người trúng sẽ được 324 triệu USD và nếu muốn lãnh tiền ngay một lần sẽ được 173,8 triệu USD chưa trừ thuế.

Báo The San Jose Mercury News cho biết ông Tran và gia đình đã đến San Jose, nơi có cộng đồng người Việt rất đông, để ăn uống và mua sắm. Chiếc vé trúng giải là một trong năm tấm vé số ông đã mua ở cửa hàng Jenny's Gift & Kids Wear trong một trung tâm mua sắm ở San Jose.

Khi tiếp tục đi nghỉ mát cùng gia đình, ông đã quên bẵng những tấm vé số này.

Đến ngày 29-12, sau khi đã kiểm tra kỹ để chắc rằng mình là người trúng giải, ông Tran đã gọi điện cho ông chủ và để lại lời nhắn: “Tôi rất xin lỗi, thưa sếp. Tôi trúng số rồi. Tôi nghĩ hôm nay, ngày mai, hoặc mãi sau này tôi sẽ không đi làm nữa”.

Người cùng trúng giải còn lại là Ira Curry ở Georgia. Cô đã ra nhận giải hôm 18-12 và chọn cách nhận tiền một lần, tức bỏ túi 123 triệu USD sau thuế, theo AP.

Ông Thuy Nguyen, chủ cửa hàng Jenny's Gift & Kids Wear, cũng nhận được 1 triệu USD vì đã bán tấm vé trúng giải.

TRƯỜNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên