04/11/2013 10:58 GMT+7

Thảm sát đoàn xe đám cưới, 30 người chết

TRƯỜNG SƠN
TRƯỜNG SƠN

TTO - Những tay súng được cho là thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram bất ngờ tấn công một đoàn xe đám cưới, lấy đi mạng sống của 30 người bao gồm cả chú rể, khi xe đi qua bang Borno, đông bắc Nigeria.

1q2iCCLv.jpgPhóng to
Một phụ nữ Nigeria đứng bên khu chợ ở Maiduguri, nơi xảy ra vụ thảm sát hôm 2-11. Ảnh: AFP

Quân đội Nigeria tiêu diệt 74 thành viên nhóm Boko Haram

Vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra vào sáng 2-11 (giờ địa phương) trên con đường nổi tiếng giữa vùng Bama và Banki ở bang Borno, AFP dẫn lời các nhân chứng và người sống sót kể lại hôm qua 3-11.

Các tay súng bất ngờ tấn công khi đoàn xe đang đưa những người dự tiệc gồm chú rể cùng bạn bè và người thân vui vẻ trở về thủ phủ Maiduguri sau lễ cưới ở Michika thuộc bang Adamawa gần đó.

Kyari Buba, người tài xế may mắn sống sót sau vụ thảm sát, kể lại với AFP quang cảnh kinh hoàng mà ông đã chứng kiến.

“Xe tôi đang đi giữa đoàn khi bọn chúng tấn công. Tôi xoay xở ngừng xe và chạy trốn vào bụi rậm gần đó với những người trên xe” - ông Buba nói.

Trở lại hiện trường sau khi tiếng súng đã dứt, ông Buba thấy xác của hơn 30 người vương vãi khắp đường.

“Tất cả các nạn nhân đều bị bắn giết dã man” - ông kể lại.

Một người sống sót khác, Japhet Haruna, 36 tuổi và là bạn của chú rể, cho rằng vụ tấn công “được điều phối rất tốt” và có thể do phiến quân Boko Haram gây ra.

Anh Haruna nói đoàn xe có khoảng 50 người và “thật không hiểu sao tôi và những người khác lại có thể thoát chết”.

“Chúng bắn tất cả mọi người trong đoàn, bất kể là người Hồi giáo, Thiên chúa hay trẻ em” - anh kể lại.

Theo AFP, vẫn chưa rõ số phận của cô dâu và gia đình.

Từ năm 2009, nhóm Boko Haram chiếm đóng khu vực đông bắc Nigeria và gây ra những cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào quan chức chính phủ, dân thường để thực hiện yêu sách thành lập một nhà nước Hồi giáo tự trị trong lòng Nigeria.

Chính phủ Nigeria đang nỗ lực xóa bỏ nhóm Hồi giáo cực đoan này.

Hồi 25-10, trong một chiến dịch tấn công quy mô lớn, quân đội đã tiêu diệt được 74 phiến quân Boko Haram cố thủ tại thành phố Damaturu, miền bắc Nigeria.

TRƯỜNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên