18/10/2013 10:56 GMT+7

Ấn Độ điều tra vụ nhận hối lộ của nhóm quan chức cấp cao

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tòa án Tối cao Ấn Độ yêu đã cầu cảnh sát điều tra 14 trường hợp đưa, nhận hối lộ giữa các giám đốc điều hành các công ty với quan chức cấp cao trong vụ xì-căng-đan mới nhất làm rung chuyển chính phủ nước này.

2sgV97d4.jpgPhóng to
Cựu Bộ trưởng Viễn thông A. Raja - Ảnh: AFP

Theo AFP ngày 17-10, vụ bê bối được hé lộ từ các cuộc gọi ghi âm của cựu "vận động hành lang" Niira Radia với một giám đốc điều hành các công ty tư nhân và các quan chức nhà nước.

Cảnh sát liên bang cho biết nội dung các cuộc gọi xoay quanh đề nghị nhận hối lộ từ các công ty tư nhân nhằm trục lợi.

Bê bối xoay quanh vấn đề bán giá rẻ giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông di động truyền thống 2G trong năm 2007-2008 của bộ trưởng Viễn thông A. Raja cùng các quan chức dưới quyền. Phi vụ khiến ngân khố Ấn Độ thất thoát hơn 40 tỉ USD.

Trong khi đó, cảnh sát cũng cho biết ông Radia làm việc như một nhà "vận động hành lang" cho hai tập đoàn công nghiệp lớn nhất Ấn Độ là Reliance Industries và Tata Group.

Chính ông Radia đã đứng ra làm cầu nối vụ đưa hối lộ cho các quan chức Chính phủ của hai tập đoàn này.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên