NUS quy định và áp dụng theo diện bắt buộc loại thuế môi trường này lên bảy căngtin và bốn nhà sách trong trường. Theo đó, sinh viên hay công nhân viên chức làm việc tại trường nào muốn có một chiếc túi nilông khi mua cơm hoặc sách phải nộp 10 xu tiền thuế vào một thùng tiền đặt trước mỗi căn tin/nhà sách trong trường.
Chiến dịch, theo Wild Singapore, nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ sinh viên với tỉ lệ ủng hộ tăng từ 71% trong năm 2009 lên 87% trong hiện tại. Các nhà cung cấp thực phẩm và cửa hàng tiện ích lớn hơn trong khuôn viên NUS như Food Junction và 7-Eleven cũng đang xem xét tham gia chiến dịch này.
Thuế môi trường sẽ sung vào quỹ NUS để hỗ trợ những dự án môi trường của các sinh viên khác. “Mười (xu) có lẽ là một rào cản nhỏ nhưng nó sẽ buộc mọi người phải đắn đo rằng họ có thật sự cần một chiếc túi?” - sinh viên Woon Wei Seng nhận xét.
Woon Wei Seng, cũng là phó chủ tịch Hội Chống bạo lực trên Trái đất của NUS, cho biết hội đã đưa ra ý tưởng đánh thuế môi trường lên túi nilông. Woon (23 tuổi) cũng trông chờ chính quyền Singapore sẽ nhân rộng mô hình đánh thuế tại NUS ra khắp đất nước, chủ yếu là các cửa hàng bán lẻ và siêu thị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận