29/08/2013 10:23 GMT+7

Kẻ xả súng điên loạn tại căn cứ quân sự Mỹ nhận án tử

HÀ AN
HÀ AN

TTO - Ngày 28-8, cựu thiếu tá của quân đội Mỹ Nidal Hasan chính thực bị tuyên tử hình trong vụ xả súng điên loạn vào năm 2009 khiến 13 người tử vong, theo AFP.

Thảm sát tại căn cứ quân sự Mỹ, 13 người chết

gIWybH3E.jpgPhóng to
Hung thủ Nidal Hasan - Ảnh: Reuters

Sau bốn giờ thảo luận, 13 thành viên của bồi thẩm đoàn quân đội quyết định áp dụng mức án cao nhất dành cho Nidal Hasan, 42 tuổi, vị bác sĩ tâm thần làm việc tại trại quân đội ở Fort Hood thuộc bang Texas (Mỹ).

Tuy nhiên, khi nghe tuyên án tử hình, hung thủ Nidal Hasan không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt. Bộ dạng của Nidal Hasan được xem như một “con sói” luôn bị kích động.

Theo nhóm luật sư bào chữa cho kẻ giết người, Nidal Hasan luôn nhận tội để có thể trở thành người “tử đạo”.

Vụ thảm sát xảy ra vào tháng 11-2009 khi Nidal Hasan ra tay sát hại 13 người trong quân đội với mục đích ngăn cản binh lính Mỹ tham gia vào cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq mà người này cho là “bất hợp pháp”.

HÀ AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên