21/08/2013 10:18 GMT+7

Hàng không Hàn Quốc hủy bay tới Fukushima

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm nay 21-8, hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines tuyên bố sẽ hủy mọi chuyến bay tới thành phố Fukushima ở Nhật do lo ngại nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

TEPCO thừa nhận khó ngăn nước nhiễm phóng xạ rò rỉNước nhiễm xạ rò rỉ từ Fukushima Daiichi là “tình trạng khẩn cấp”

IL4G2Bzc.jpgPhóng to
Phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi tiếp tục rò rỉ ra môi trường - Ảnh: Reuters

“Các chuyến bay tới Fukushima sẽ bị hủy trong tháng 10. Sau đó chúng tôi sẽ quyết định xem có tiếp tục việc hủy chuyến hay không. Điều đó tùy thuộc vào tình hình ở Fukushima” - AFP dẫn lời một người phát ngôn hãng Asiana Airlines tuyên bố.

Người phát ngôn này khẳng định các hàng khách của Asiana rất lo ngại về nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ mọi thông tin về mức độ ô nhiễm phóng xạ ở Fukushima” - người phát ngôn này cho biết.

Mới đây, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, cho biết ít nhất 300 tấn nước phóng xạ đã bị rò rỉ từ một bể chứa trong nhà máy ra môi trường bên ngoài.

Sáng nay, chính phủ Nhật tuyên bố sẽ nâng mức báo động ở nhà máy Fukushima Daiichi lên cấp độ ba, nghĩa là “vấn đề nghiêm trọng”.

Kể từ khi sóng thần phá hủy nhà máy Fukushima Daiichi vào tháng 3-2011, khiến hệ thống làm lạnh của nhà máy tê liệt, đã có ít nhất bốn vụ rò rỉ tương tự xảy ra.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên