20/08/2013 16:14 GMT+7

Con trai Bạc Hi Lai mong cha được tự bào chữa tại tòa

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Sau nhiều tháng “im hơi lặng tiếng”, Bạc Qua Qua - con trai ông Bạc Hi Lai, mới đây đã bày tỏ hi vọng cha mình được phép tự bào chữa “mà không bị ràng buộc” trong phiên tòa xét xử sắp tới.

Cốc Khai Lai chỉ chống lại chồng để bảo vệ con traiCon trai Bạc Hi Lai tiếp tục học luật tại Mỹ

8vi4cWAM.jpgPhóng to
Ông Bạc Hi Lai và con trai Bạc Qua Qua trước khi bị bắt - Ảnh: Reuters

Viết cho tờ New York Times, Bạc Qua Qua nói cậu không được liên lạc với bố mẹ suốt 18 tháng qua.

“Đã 18 tháng kể từ khi tôi bị từ chối cho liên lạc với bố hoặc mẹ. Tôi chỉ có thể ngờ ngợ về điều kiện giam giữ họ và nghịch cảnh mà họ phải chịu đựng”, Bạc Qua Qua viết, BBC ngày 20-8 trích đăng.

“Tôi hi vọng trong phiên tòa xét xử sắp tới, cha tôi sẽ có cơ hội trả lời những người chỉ trích ông và tự bào chữa cho mình mà không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Tuy nhiên, nếu sự an toàn của tôi được đưa ra để bố tôi phải phục tùng hoặc mẹ tôi phải hợp tác hơn nữa thì phán quyết của tòa rõ ràng không có ý nghĩa về đạo đức”.

Bạc Qua Qua cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của mẹ, bà Cốc Khai Lai.

Bạc Qua Qua hiện đang sống ở Mỹ và sắp theo học luật ở ĐH Columbia. Đây là lần đầu tiên cậu có ý kiến công khai kể từ khi nói những cáo buộc nhằm vào bố mình là “khó tin” hồi tháng 9 năm ngoái.

z8a0v1RD.jpgPhóng to
Ông Bạc Hi Lai sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 22-8 - Ảnh: Reuters

Ông Bạc Hi Lai, cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh, dự kiến sẽ ra tòa ngày 22-8 với các tội danh tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Một số nguồn tin báo chí nói bà Cốc Khai Lai có thể ra làm chứng chống lại chồng mình tại phiên tòa này.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên