09/06/2013 11:24 GMT+7

Tàu chìm trên Ấn Độ Dương: 13 người chết, 40 người mất tích

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Giới chức Úc ngày 9-6 cho biết 13 người chết và khoảng 40 người mất tích sau khi một chiếc tàu Indonesia chở người tị nạn bị chìm trên Ấn Độ Dương gần đảo Christmas (Úc).

Tàu chở 95 người chìm ngoài khơi ÚcTàu chở 200 người lật trên biển Indonesia

r5eI9mkq.jpgPhóng to
Một chiếc tàu chở người tị nạn bị phát hiện gần đảo Christmas hồi tháng 4-2013 - Ảnh: AP

Hiện tại thi thể 13 người chết đã được vớt lên đưa vào bờ, trong khi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.

Theo DPA, khoảng 55 người được cho là có mặt trên chiếc tàu gặp nạn, hầu hết đến từ Trung Đông. Họ liều lĩnh vượt biển trên chiếc tàu cá Indonesia với hi vọng tìm cuộc sống mới tại Úc.

Tuy nhiên, chiếc tàu chở họ đã không may bị chìm khi còn cách đảo Christmas khoảng 120km về phía tây bắc.

Giới chức Úc cho biết họ không nhận được tín hiệu cầu cứu từ con tàu, và vụ tai nạn chỉ được phát hiện nhờ một máy bay tuần tra. Hiện ba chiếc máy bay đang quần thảo ở khu vực tàu gặp nạn để tìm kiếm người sống sót.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Nội vụ Úc Jason Clare cho biết vào hôm qua 8-6, họ nhận được tín hiệu cầu cứu của một chiếc tàu chở người tị nạn ở gần đảo Christmas và các nhóm cứu hộ đã tìm thấy tàu.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên