09/05/2013 19:06 GMT+7

Sập nhà máy ở Bangladesh: số người chết đã lên tới 912 người

DUY TRÂN
DUY TRÂN

TTO - Hơn hai tuần sau vụ sập nhà máy tám tầng ở Bangladesh, số người chết tính đến nay đã lên tới 912 người.

Jv5HI0T8.jpgPhóng to
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân ra khỏi đống đổ nát ngày 7-5 - Ảnh: CNN
UjHDL7cj.jpgPhóng to
Một phụ nữ đang cố gắng nhận dạng người thân của mình - Ảnh: CNN
auLj8Tm7.jpgPhóng to
Máy móc hạng nặng bắt đầu được sử dụng để dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm thi thể các nạn nhân - Ảnh: CNN

Vụ sập nhà Bangladesh: số người chết vượt quá 500EU xem xét trừng phạt thương mại Bangladesh vì vụ sập nhàĐã bắt được chủ xưởng may bị sập ở Bangladesh

Theo CNN, lực lượng cứu hộ đã đưa thêm nhiều thi thể ra khỏi đống đổ nát trong ngày 9-5. Hiện việc tìm kiếm những người sống sót đã chấm dứt và lực lượng cứu hộ bắt đầu sử dụng máy móc hạng nặng để phá dỡ đống đổ nát tìm kiếm những thi thể còn lại.

Trước đó, ngay sau vụ sập nhà vào ngày 24-4, các nhân viên cứu hộ đã cứu được hơn 2.400 người ra khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên, thống kê cho thấy số người trong tòa nhà tám tầng lúc đó là hơn 3.000 người.

Theo các nhà chức trách, vẫn còn hàng trăm thi thể kẹt ở phía dưới.

Đây được xem là thảm họa công nghiệp lớn nhất ở quốc gia Nam Á này.

Chủ của tòa nhà và các nhà máy may đang phải đối mặt với các cáo buộc đã ra lệnh bắt ép công nhân phải làm việc trong ngày 24-4, mặc dù các vết nứt bên trong tòa nhà bắt đầu xuất hiện từ một ngày trước đó.

Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân gây ra thảm họa này có thể là do 4 máy phát điện cỡ lớn được đặt trên sân thượng đã gây rung chuyển và tạo ra các vết nứt lớn cho tòa nhà.

DUY TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên